Bắt khẩn cấp tài xế xe bồn "ăn" xi măng

(Baonghean.vn)- Trong quá trình vận chuyển xi măng, các tài xế bàn bạc nhau Thắng và Sơn bàn bạc với nhau rút bớt xi măng trong xe bồn mỗi lần khoảng 5-6 tấn bán cho người ngoài, thu lợi bất chính.
Sáng ngày 11/3, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đô Lương đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Công Sơn, SN 02/09/1985, trú tại xóm 4, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành; Nguyễn Văn Thắng, SN 07/08/1987, trú tại xóm 1, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành phạm tội “Trộm cắp tài sản” và Trần Doãn Hà Linh, SN 06/05/1981 trú tại xóm 16, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
chiếc xe tang vật vụ án
Chiếc xe tang vật.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Vào khoảng đầu tháng 12/2015 đến đầu tháng 03/2016 lợi dụng sơ hở trong quản lý của Công ty TNHH Trường An, Nguyễn Công Sơn và Nguyễn Văn Thắng được công ty bố trí lái chính và lái phụ chiếc xe đầu kéo 37C-116.73 chuyên chở xi măng bồn từ nhà máy xi măng Hoàng Mai cho công trình thủy điện Sông Quang.

Trong quá trình vận chuyển, Thắng và Sơn bàn bạc với nhau rút bớt xi măng trong xe bồn mỗi lần khoảng 5-6 tấn bán cho Trần Doãn Hà Linh, với giá 1 tấn xi măng là 1.150.000đ đồng, tổng 20 chuyến lái xe đã cố tình trộm 102,64 tấn. Tổng giá trị tài sản nhóm đối tượng trộm của công ty TNHH Trường An ước tính khoảng 120 triệu đồng.
Trương Duyên

Tin mới