Bắt lái xe đầu kéo tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Lợi dụng công việc thường xuyên lái xe di chuyển qua cửa khẩu, Phạm Văn Tuấn đã mua ma túy bên kia biên giới về để vừa sử dụng vừa bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Ngày 08/5, Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Tuấn (SN1989), trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Anh Sơn phát hiện một đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ và cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Đó là Phạm Văn Tuấn -nghiện ma túy nặng và đang làm nghề lái xe. Lợi dụng việc thường xuyên di chuyển qua cửa khẩu, Tuấn đã mua ma túy bên kia biên giới về để vừa sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn và tang vật. Ảnh: Hồng Ngọc
Đối tượng Phạm Anh Tuấn và tang vật. Ảnh: Hồng Ngọc

Sau một thời gian theo dõi, bám sát mọi di biến động của đối tượng, vào lúc 06h ngày 7/5/2022, tại khu vực thôn 2, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Anh Sơn và Công an xã Long Sơn phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 210 viên hồng phiến có khối lượng 23,16g.

Để tránh sự kiểm soát của cơ quan Công an, Tuấn đã giấu ma túy trên nóc xe đầu kéo, tuy nhiên, mọi hành vi của Tuấn đều không qua mắt được cơ quan chức năng.

Hiện chuyên án đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng./.

Tin mới