Bắt mắt những con đường nông thôn mới ngập sắc hoa ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rực rỡ và bắt mắt, kỳ công và tận tâm, những con đường hoa “mọc” lên từ bàn tay cấy trồng, chăm bẵm của người dân trên địa bàn Nghệ An đã trở thành niềm tự hào của nhiều xã nông thôn mới.
Yên Thành đã cán đích huyện NTM đầu năm 2020, hầu hết người dân các địa phương trên địa bàn huyện đã tự tay trồng được những con đường hoa rực rỡ. Trong ảnh, con đường hoa trên địa bàn xã Đức Thành. Ảnh: Thế Thắng
Yên Thành đã cán đích huyện NTM đầu năm 2020, hầu hết người dân các địa phương trên địa bàn huyện đã tự tay trồng được những con đường hoa rực rỡ. Trong ảnh, con đường hoa trên địa bàn xã Đức Thành. Ảnh: Thế Thắng
Con đường hoa thơ mộng trên địa bàn xã Vĩnh Thành (Yên Thành). Ảnh: Thế Thắng
Con đường hoa thơ mộng trên địa bàn xã Vĩnh Thành (Yên Thành). Ảnh: Thế Thắng
Người dân cho biết, việc trồng hoa hai bên đường rất kỳ công, đòi hỏi sự tận tâm, chịu khó. Nhiều con đường giờ đây đã trở thành niềm tự hào của mỗi vùng quê. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân cho biết, việc trồng hoa hai bên đường rất kỳ công, đòi hỏi sự tận tâm, chịu khó. Nhiều con đường giờ đây đã trở thành niềm tự hào của mỗi vùng quê. Ảnh: Xuân Hoàng
Một lối cổng vào nhà dân được tạo bởi hàng cây mận hảo bắt mắt, trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thế Thắng
Một lối cổng vào nhà dân trên địa bàn xã Công Thành, huyện Yên Thành xanh mướt đôi hàng mận hảo. Ảnh: Thế Thắng
Trên địa bàn huyện Nam Đàn, việc trồng cây xanh và cây hoa hai bên đường nông thôn mới cũng được triển khai tại các địa phương trong những năm qua, tạo điểm nhấn cho khách du lịch đến với địa phương. Trong ảnh, một con đường xanh sạch đẹp ở xóm 2, xã Kim Liên. Ảnh: Thế Thắng
Trên địa bàn huyện Nam Đàn, việc trồng cây xanh và cây hoa hai bên đường nông thôn mới cũng được triển khai tại các địa phương trong những năm qua, tạo điểm nhấn cho khách du lịch đến với địa phương. Trong ảnh, một con đường xanh sạch đẹp ở xóm 2, xã Kim Liên. Ảnh: Thế Thắng
Con đường hoa sắc tím trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thế Thắng
Con đường hoa sắc tím trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thế Thắng
Huyện miền núi Tân Kỳ, phong trào trồng hoa hai bên đường đã được người dân tích cực thực hiện, gắn với thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM. Trong ảnh, một đoạn đường được trồng cây xanh và hoa trên địa bàn xã Giai Xuân, tạo thành địa điểm giải trí hàng ngày cho người dân địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện miền núi Tân Kỳ, phong trào trồng hoa hai bên đường đã được người dân tích cực thực hiện, gắn với thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM. Trong ảnh, một đoạn đường được trồng cây xanh và hoa trên địa bàn xã Giai Xuân, tạo thành địa điểm giải trí hàng ngày cho người dân địa phương. Ảnh: Xuân Hoàng
Để có những con đường hoa đẹp rực rỡ, người dân xóm Vạn Long, xã Giai Xuân từ các cháu thiếu nhi đến người lớn đều thường xuyên chăm sóc hoa. Ảnh: Xuân Hoàng
Để có những con đường hoa đẹp rực rỡ, người dân xóm Vạn Long, xã Giai Xuân từ các cháu thiếu nhi đến người lớn đều thường xuyên chăm sóc hoa. Ảnh: Xuân Hoàng
Thảm hoa đa sắc màu trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thế Thắng
Thảm hoa đa sắc màu trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thế Thắng
Đến thời điểm này Nghệ An đã có 266/431 xã đạt chuẩn NTM và 4 đơn vị cấp huyện về đích NTM. Với phương châm "Xây dựng NTM có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc" vì vậy đối với tiêu chí giao thông, sau khi cứng hóa bằng đổ bê tông, thì các địa phương thi đua làm đẹp bằng cách trồng hoa và cây xanh hai bên đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Trong ảnh, một con đường bê tông được đầu tư hàng tỷ đồng trên địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thế Thắng
Đến thời điểm này Nghệ An đã có 266/431 xã đạt chuẩn NTM và 4 đơn vị cấp huyện về đích NTM. Với phương châm "Xây dựng NTM có điểm xuất phát nhưng không có điểm kết thúc" vì vậy đối với tiêu chí giao thông, sau khi cứng hóa bằng đổ bê tông, thì các địa phương thi đua làm đẹp bằng cách trồng hoa và cây xanh hai bên đường, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Trong ảnh, một con đường bê tông được đầu tư hàng tỷ đồng trên địa bàn xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ. Ảnh: Thế Thắng

Tin mới