Bắt nam thanh niên đặt mua điện thoại qua mạng rồi lừa chiếm đoạt ​

(Baonghean.vn) -Trường (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) đặt mua 1 chiếc điện thoại di động của một cửa hàng, khi người giao hàng đến, Trường giả vờ nghe điện thoại, rồi đi sang bên kia đường chạy lên đồi keo.

Chiều ngày 27/5, Công an xã Đồng Thành, huyện Yên Thành đã bắt giữ Nguyễn Văn Trường- SN 2002, trú tại xóm Trại Mắt, xã Kim Thành về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 25/5, Nguyễn Văn Trường sử dụng số điện thoại 0326466519 để lập tài khoản Shoppe mua hàng trên mạng xã hội. Sau đó, Trường đặt mua 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu XIAOMI redmi Note 9, loại 128G của cửa hàng Khang Dung với số tiền 3.573.000 đồng.

Đến khoảng 11 giờ ngày 27/5, chị Phan Thị Hương- SN 1990, trú tại xóm Đồng Hoa , xã Đồng Thành, huyện Yên Thành gọi điện cho Trường để giao hàng. Sau đó chị Hương đi xe máy đến Quốc lộ 48E, thuộc xóm Trại Mắt, xã Kim Thành thì gặp Trường đứng chờ bên đường. Tại đây, chị Hương đưa điện thoại đã đặt mua trước đó để Trường kiểm tra.

Tang vật chiếc điện thoại cùng xạc pin do Trường chiếm đoạtĐối tượng Nguyễn Văn Trường. Ảnh: Ngọc Phương

Sau khi chị Hương đưa điện thoại, Trường giả vờ nghe điện thoại và đi sang bên kia đường rồi nhanh chóng bỏ chạy lên đồi keo thuộc xóm Trại Mắt, xã Kim Thành. Thấy vậy chị Hương hô hoán và đuổi theo Trường nhưng không được nên đã đến Công an xã Đồng Thành (Yên Thành) trình báo.

Sau khi chiếm được điện thoại, Trường về nhà lấy điện thoại ra sử dụng. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Đồng Thành phát hiện và bắt giữ Trường.

Tại trụ sở ban công an, Trường khai nhận do không có việc làm nên đã nảy sinh việc chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tá Hồ Đình Lợi- Trưởng Công an Đồng Thành, Yên Thành cho biết, hành vi của Trường có dấu hiệu phạm tội Cướp giật tài sản quy định tại điều 171 Bộ luật hình sự, nên đã chuyển vụ việc lên Công an huyện Yên Thành giải quyết.

Tin mới