Bắt nghi phạm mang 7.400 viên ma túy trốn trong quán cơm

Khi lực lượng biên phòng ập vào, một trong hai người đã bị khống chế cùng một ba lô. Trong ba lô có 37 gói nilông màu xanh chứa 7.400 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 6/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị xác nhận đơn vị này vừa phát hiện một nghi phạm mang 7.400 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trần Công Chính và tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: Mạnh Hùng
Trần Công Chính và tang vật tại cơ quan chức năng. Ảnh: Mạnh Hùng

Trước đó, khoảng 19h tối 5/5, Đội đặc nhiệm Phòng chống tội phạm và ma túy phối hợp với đội trinh sát đặc nhiệm (thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tuần tra tại khu vực biên giới Việt - Lào, phát hiện 2 người đi trên xe máy từ Lào về Việt Nam.

Thấy bộ đội biên phòng, hai người này rồ ga bỏ chạy về phía thị trấn Lao Bảo và chạy vào một quán cơm để trốn.

Khi lực lượng biên phòng ập vào, một trong hai người đã bị khống chế cùng một ba lô. Trong ba lô có 37 gói nilông màu xanh chứa 7.400 viên ma túy tổng hợp.

Những viên ma túy tổng hợp màu hồng được cơ quan chức năng thu giữ.  Ảnh: Mạnh Hùng
Những viên ma túy tổng hợp màu hồng được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại cơ quan điều tra, người này khai nhận là Trần Công Chính (40 tuổi, trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Ông Chính thừa nhận mua số ma túy trên từ Thà Khẹc (Lào), sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Tin mới