Bất ngờ Lục quân Việt Nam vẫn sử dụng “lão tướng” Type 67

Xuất hiện từ đầu những năm 1960, Type 67 là một trong những mẫu súng máy tốt nhất từng được Trung Quốc chế tạo tuy vậy lai lịch của nó là khiến người ta khá bất ngờ.
Theo đó trong hình ảnh cuộc diễn tập chiến thuật tổng hợp tại Trung đoàn 6 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, bất ngờ có sự hiện diện của một tổ đội súng máy Type 67 đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực đánh địch đổ bộ đường không, bên cạnh đó có sự chi viện hỏa lực từ xe tăng PT-76. Hình ảnh súng Type 67 dấu tròn đỏ trong hình. Nguồn ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.
Theo đó trong hình ảnh cuộc diễn tập chiến thuật tổng hợp tại Trung đoàn 6 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, bất ngờ có sự hiện diện của một tổ đội súng máy Type 67 đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực đánh địch đổ bộ đường không, bên cạnh đó có sự chi viện hỏa lực từ xe tăng PT-76. Hình ảnh súng Type 67 dấu tròn đỏ trong hình. Nguồn ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.
Sở dĩ sự xuất hiện của Type 67 (hay còn được gọi là K67) trở nên đặc biệt là vì lai lịch và nguồn gốc của nó, khi mà hiện đại quân đội ta đã được trang bị các dòng súng máy hiện đại hơn rất nhiều so với Type 67. Trong ảnh là một tổ đội hỏa lực của quân đội ta với súng máy PKM. Nguồn ảnh: Quân khu 2.
Sở dĩ sự xuất hiện của Type 67 (hay còn được gọi là K67) trở nên đặc biệt là vì lai lịch và nguồn gốc của nó, khi mà hiện đại quân đội ta đã được trang bị các dòng súng máy hiện đại hơn rất nhiều so với Type 67. Trong ảnh là một tổ đội hỏa lực của quân đội ta với súng máy PKM. Nguồn ảnh: Quân khu 2.
 
Lịch sử phát triển của súng máy Type 67 bắt đầu từ đầu những năm 1960, khi Quân đội Trung Quốc tìm ứng cử viên thay thế cho hai dòng súng máy Type 53 (SG43) và Type 57 (SGM). Bản thân Type 67 được xem là sự kết hợp giữa súng máy Degtyaryov DP và SG-43 Goryunov do Liên Xô phát triển trước đó.
Lịch sử phát triển của súng máy Type 67 bắt đầu từ đầu những năm 1960, khi Quân đội Trung Quốc tìm ứng cử viên thay thế cho hai dòng súng máy Type 53 (SG43) và Type 57 (SGM). Bản thân Type 67 được xem là sự kết hợp giữa súng máy Degtyaryov DP và SG-43 Goryunov do Liên Xô phát triển trước đó.
 
Quay ngược về quá khứ trong Kháng chiến chống Mỹ, cả Type 57 và Type 67 đều được Trung Quốc viện trợ cho ta với số lượng. Do đó khẩu Type 67 của Trung đoàn 6 có thể là một trong những khẩu Type 67 còn có đủ khả năng hoạt động trong quân đội ta. Nguồn ảnh: Defense Journal.
Quay ngược về quá khứ trong Kháng chiến chống Mỹ, cả Type 57 và Type 67 đều được Trung Quốc viện trợ cho ta với số lượng. Do đó khẩu Type 67 của Trung đoàn 6 có thể là một trong những khẩu Type 67 còn có đủ khả năng hoạt động trong quân đội ta. Nguồn ảnh: Defense Journal.
 
Điều này cho thấy công tác bảo dưỡng và duy trì tình trạng đồng bộ của vũ khí của Quân đội ta là rất tốt, kể cả với các loại vũ khí có niên hạn sử dụng đã lâu như súng máy Type 67 và cả Type 57. Nguồn ảnh: baobackan.org.
Điều này cho thấy công tác bảo dưỡng và duy trì tình trạng đồng bộ của vũ khí của Quân đội ta là rất tốt, kể cả với các loại vũ khí có niên hạn sử dụng đã lâu như súng máy Type 67 và cả Type 57. Nguồn ảnh: baobackan.org.
 
Về thiết kế của Type 67, mẫu súng này được xem là một trong những dòng súng máy hạng nhẹ đầu tiên của Trung Quốc sử dụng băng đạn dây thay cho các mẫu súng máy thiếu khả năng cơ động như Typr 53 và Type 57 vốn được đặt trên giá đỡ có bánh xe kéo. Nguồn ảnh: zonwar.ru.
Về thiết kế của Type 67, mẫu súng này được xem là một trong những dòng súng máy hạng nhẹ đầu tiên của Trung Quốc sử dụng băng đạn dây thay cho các mẫu súng máy thiếu khả năng cơ động như Typr 53 và Type 57 vốn được đặt trên giá đỡ có bánh xe kéo. Nguồn ảnh: zonwar.ru.
 
Theo nhiều chuyên gia quân sự, thiết kế của Type 67 có ít nhiều chịu ảnh hưởng từ nguyên mẫu súng máy hạng nhẹ TKB-521 do Liên Xô chế tạo trong cuối những năm 1950 vốn được xem là tiền thân của súng máy PK sau này. Trong ảnh là nguyên mẫu súng máy TKB-521 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Wikimedia
Theo nhiều chuyên gia quân sự, thiết kế của Type 67 có ít nhiều chịu ảnh hưởng từ nguyên mẫu súng máy hạng nhẹ TKB-521 do Liên Xô chế tạo trong cuối những năm 1950 vốn được xem là tiền thân của súng máy PK sau này. Trong ảnh là nguyên mẫu súng máy TKB-521 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Wikimedia
 
Về tổng thể Type 67 có chiều dài hơn 1.600mm, với chiều dài nòng cơ sở là 605mm, trọng lượng của súng nặng tới 11kg chưa bao gồm đạn, nó sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7.62x54mmR. Nguồn ảnh: Armament Research.
Về tổng thể Type 67 có chiều dài hơn 1.600mm, với chiều dài nòng cơ sở là 605mm, trọng lượng của súng nặng tới 11kg chưa bao gồm đạn, nó sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 7.62x54mmR. Nguồn ảnh: Armament Research.
 
Type 67 có tốc độ bắn nhanh hơn hẳn người tiện nhiệm khoảng 650-700 viên/phút chỉ vào tầm 550 viên/phút, do có thiết kế gọn nhẹ quá trình triển khai và sử dụng Type 67 cũng nhanh hơn Type 57. Nguồn ảnh: zgjunshi.com.
Type 67 có tốc độ bắn nhanh hơn hẳn người tiện nhiệm khoảng 650-700 viên/phút chỉ vào tầm 550 viên/phút, do có thiết kế gọn nhẹ quá trình triển khai và sử dụng Type 67 cũng nhanh hơn Type 57. Nguồn ảnh: zgjunshi.com.
 
Tầm bắn hiệu quả của Type 67 là từ 800-1000 mét, súng đi kèm hộp tiếp đạn 100-250 viên. Type 67 được Quân đội Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1967 và có ít nhất hai biến thể cải tiến gồm Type 67-1 và Type 67-2. Nguồn ảnh: zgjunshi.com.
Tầm bắn hiệu quả của Type 67 là từ 800-1000 mét, súng đi kèm hộp tiếp đạn 100-250 viên. Type 67 được Quân đội Trung Quốc đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1967 và có ít nhất hai biến thể cải tiến gồm Type 67-1 và Type 67-2. Nguồn ảnh: zgjunshi.com.
 
Có thể nói sự xuất hiện của Type 67 đã tạo tiền đề cho Trung Quốc tiếp tục phát triển các dòng súng máy nội địa tương tự trong khoảng thời gian ngắn sau đó với thiết kế được tối ưu hóa tốt hơn và đáng tin cậy hơn. Nguồn ảnh: zonwar.ru.
Có thể nói sự xuất hiện của Type 67 đã tạo tiền đề cho Trung Quốc tiếp tục phát triển các dòng súng máy nội địa tương tự trong khoảng thời gian ngắn sau đó với thiết kế được tối ưu hóa tốt hơn và đáng tin cậy hơn. Nguồn ảnh: zonwar.ru.
 
Trong ảnh là một khẩu Type 67 có trong biên chế Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Encyclopedia.
Trong ảnh là một khẩu Type 67 có trong biên chế Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Encyclopedia.

Tin mới