Bất ngờ nhận lại xe máy sau 4 năm mất trộm

(Baonghean.vn) - Sáng 7/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh tiến hành trao trả chiếc xe máy cho gia đình anh Hồ Xuân Thành (Nghi Kim, TP Vinh) sau 4 năm mất trộm.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ một số xe mô tô của những người vi phạm về trật tự ATGT. Do quá thời hạn tạm giữ mà những người vi phạm không đến giải quyết nên các đơn vị chuyển giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) làm thủ tục thanh lý, bán đấu giá sung vào công quỹ Nhà nước. 

Thượng úy Đàm Văn Linh trao trả chiếc xe cho gia đình an Hồ Xuân Thành.
Thượng úy Đàm Văn Linh trao trả chiếc xe cho gia đình anh Hồ Xuân Thành.

Nhận thấy trong số xe mô tô nói trên có xe mô tô nhãn hiệu HONDA AIRBLADE mang BKS 37Z9-6995 còn mới, nghi là xe trộm nên Đội điều tra xử lý - PC67 điều tra, xác minh để tìm chủ sở hữu. Qua đó, xác định được xe mang BKS 37N9-7456 của anh Hồ Xuân Thành (SN 1973), trú tại xóm 3, Nghi Kim, TP Vinh.

Sáng 7/7, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh tiến hành trao trả chiếc xe nói trên cho gia đình anh Hồ Xuân Thành sau 4 năm bị mất trộm.

Được biết, trong năm 2015, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt trao trả 21 xe mô tô bị mất trộm và từ đầu năm 2016 đến nay trao trả 8 xe mô tô mất trộm cho người dân.

                                                                                                     Minh Khôi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới