Bất ngờ vụ nổ bom ở Crưm khiến 10 người chết, 50 người bị thương

Vụ nổ do thiết bị chưa xác minh đã xảy ra tại một trường Cao đẳng ở Kerch, - như thông báo của Ủy ban quốc gia chống khủng bố.

Nhóm chuyên gia cứu thương, chuyên viên Bộ Các tình huống khẩn cấp LB Nga  và nhân viên Cơ quan An ninh đang khẩn trương làm việc tại hiện trường. Ông Sergey Aksenov  đứng đầu Cộng hòa Crưm cũng tới Kerch. Máy bay Il-76 của Bộ Các tình huống khẩn cấp LB Nga đã bay đến nước Cộng hòa.

Có 10 người chết, khoảng 50 người bị thương. Hai chục người đã được đưa đến cứu chữa tại Bệnh viện Thành phố số 1 với những vết thương  ở mức trung bình. Trước đó, đã có giả thiết đây là vụ nổ bình gas.

Theo tuyên bố của ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của nguyên thủ Nga, không loại trừ giả thiết đã xảy ra cuộc tấn công khủng bố trong trường Cao đẳng Kerch.

Với câu hỏi của các nhà báo - liệu có coi đây là vụ khủng bố ở Kerch?- ông Peskov đáp: "Đang xem xét cả giả thiết như vậy".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngỏ lời chia buồn sâu sắc với gia đình và người thân của những nạn nhân thiệt mạng do vụ nổ ở Kerch.

Tin mới