Bắt nguyên hiệu trưởng lừa đảo xin việc hàng trăm triệu đồng

Lấy danh nghĩa là hiệu trưởng Trường tiểu học và trung học cơ sở, ông Nguyễn Xuân Hợp nói có thể xin được việc làm cho nhiều người trong ngành giáo dục để lừa đảo.
Ông Nguyễn Xuân Hợp bị cơ quan công an bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo. Ảnh: Trần Hồng
Ông Nguyễn Xuân Hợp bị cơ quan công an bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo. Ảnh: Trần Hồng

Ngày 6/3, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Hợp (SN 1985, nguyên hiệu trưởng Trường TH&THCS Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Xuân Hợp lấy danh nghĩa mình là hiệu trưởng và có quan hệ rộng, quen biết với nhiều thành viên trong ban tuyển dụng giáo viên của Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế nên "khoe" có khả năng xin việc được cho nhiều người vào ngành giáo dục.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2018, ông Hợp đã hứa hẹn xin việc làm cho nhiều người rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 900 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, ông Hợp bước đầu đã khai nhận hành vi của mình.

Tin mới