Bắt nhanh 2 đối tượng trộm và xẻ thịt trâu hàng xóm

(Baonghean.vn) - Trương Văn Pôn và Lang Văn Diễn đã thú nhận hành vi trộm tài sản của hàng xóm; đem vào rừng xẻ thịt trâu mẹ, chặt chân nghé con.

Ngày 23/12, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Điều đáng nói là các đối tượng đã trộm và giết trâu của hàng xóm để lấy thịt.

Theo đó, tối 20/12, chị Quang Thị L., trú tại xóm Hợp Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Hợp) kiểm tra chuồng trâu thì không thấy 1 con trâu và 1 con nghé. Gia đình đã tìm kiếm, đến sáng 21/12, phát hiện trong rừng có 1 con trâu bị giết, xẻ lấy thịt và 1 con nghé bị chặt đứt chân sau không đi lại được. Gia đình chị L., đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc

Ngay sau khi nhận được tin báo, xét thấy vụ việc phức tạp, hành vi của các đối tượng thực hiện có tính chất manh động, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, tài sản bị mất trộm có giá trị lớn, khoảng 40 triệu đồng, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo tập trung lực lượng, lập chuyên án đấu tranh. Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 21/12, Ban chuyên án bắt giữ 2 đối tượng Trương Văn Pôn (SN 1974) và Lang Văn Diễn (SN 1985), cùng trú tại xóm Hợp Tiến, xã Châu Tiến về hành vi trộm cắp tài sản. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ 20 kg thịt trâu, 1 dao nhọn tại nhà Pôn và 9 kg thịt trâu tại nhà Diễn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tin mới