Bắt nhanh đối tượng gây ra 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Sau khi trộm, Truyền tẩy xóa số khung, số máy sau đó đưa xe ra Thanh Hóa và nhờ Nguyễn Chung Kết tiêu thụ.

Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Trần Văn Truyền (SN 1986, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Chung Kết (SN 1985, trú huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Trần Văn Truyền tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân
Đối tượng Trần Văn Truyền tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Quân
Từ tháng 9/2018, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và địa bàn huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy gây mất ANTT khiến dư luận hoang mang.

Trước tình hình đó, Công an thị xã Hoàng Mai đã xác lập Chuyên án 918X đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Sau một thời gian điều tra, xác lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Truyền.

Đây là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Truyền về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an Truyền khai nhận từ tháng 9/2018 đến trước khi bị bắt đã thực hiện 12 vụ trộm xe máy tại địa bàn Hoàng Mai và Tĩnh Gia, Hoằng Hóa (huyện Thanh Hóa).

Đối tượng Nguyễn Chung Kết. Ảnh: Anh Quân
Đối tượng Nguyễn Chung Kết. Ảnh: Anh Quân 
Sau khi trộm, Truyền tẩy xóa số khung, số máy sau đó đưa xe ra Thanh Hóa nhờ Nguyễn Chung Kết tiêu thụ. Bản thân Kết cũng đã từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu cơ quan công an đã thu giữ 8 xe máy và đang cho tiến hành xác minh các thủ tục để trao trả tài sản cho người bị hại.

Tin mới