Bắt nhóm đối tượng dùng vam tự chế trộm cắp xe máy

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) vừa tiến hành khởi tố ba đối tượng về tội “Trộm cắp tài sản”.
3 đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Văn Vinh (SN 1996), trú tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Lợi (SN 1994) trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và Cao Khắc Linh (SN 1997), trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Hai đối tượng Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Lợi
Hai đối tượng Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Lợi.
Trước đó ngày 24/2, Linh và Vinh đến chơi rồi ngủ lại tại nhà Lợi. Tối cùng ngày, cả 3 bàn nhau đi trộm cắp tài sản lấy tiên tiêu xài.
Rạng sáng 25/2, sau khi trộm trót lọt chiếc xe máy Wave Alpha BKS 37E1-106.08 trên địa bàn xóm 3, xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu), Vinh được giao nhiệm vụ tìm nơi tiêu thụ. Vinh đã liên hệ và bán chiếc xe trên cho một người tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) với giá 1.800.000 đồng. 
Số xe máy bị thu giữ.
Số xe máy bị thu giữ.
Dùng số tiền trên mua vật liệu để chế vam phá khoá, chỉ trong vòng 1 tuần, ba đối tượng thực hiện thêm 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã thuộc hai huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu rồi đưa vào Hà Tĩnh tiêu thụ. Tổng giá trị tài sản chúng lấy trộm ước tính khoảng 60 triệu đồng.
Nhận đơn trình báo của người bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã nhanh chóng triển khai công tác điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Văn Lợi và Cao Khắc Linh về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Hữu Thành - Mạnh Cường

Tin mới