Bắt nhóm mạo danh công an lừa 8,7 tỉ đồng

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và tham nhũng, Công an TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp 13 đối tượng trong đường dây giả danh công an để lừa đảo các nạn nhân với tổng số tiền gần 8,7 tỉ đồng.

Đối tượng 
Đối tượng Liu En Hsiang tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2016, các đối tượng người Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du khách. Trong đó, Liu En Hsiang (SN 1990, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) là người cầm đầu, trực tiếp liên hệ với cấp trên tại Đài Loan để hoạt động tại Việt Nam, chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện các công đoạn để lừa đảo. 

Thủ đoạn của nhóm này là giả danh người của ngành bưu chính, gọi điện tới đòi nợ cước điện thoại, sau đó chúng tiếp tục giả danh Công an, Viện Kiểm sát, ngân hàng… dọa nạn nhân rằng họ nằm trong danh sách tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, nếu không hợp tác có thể bị bắt, bị phong tỏa tài khoản. Sau khi nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, chúng cho người rút ra ngay. Tổng số tiền mà chúng chiếm đoạt được là gần 8,7 tỉ đồng.

Theo Laodong

TIN LIÊN QUAN

Tin mới