Bắt nhóm thanh niên tự nhận là thám tử tư, chém người đàn ông đứt gân tay

(Baonghean.vn) - Sau 4 ngày vào cuộc điều tra, Công an Diễn Châu đã bắt giữ được nhóm thanh niên gây ra vụ chém đứt gân tay anh Nguyễn Hữu Hải ở xã Diễn Yên. ​

Sáng 20/3, Công an huyện Diễn Châu cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2000, trú xóm 5, Diễn Yên, Diễn Châu) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Thắng bị bắt giữ vào chiều 19/3, sau nhiều ngày lẩn trốn.

Phạm Ngọc Thắng (ngoài cùng bên phải) cùng đồng bọn tại cơ quan công an. Ảnh: Mai Giang
Nguyễn Ngọc Thắng (ngoài cùng bên phải) cùng đồng bọn tại cơ quan công an. Ảnh: Mai Giang

Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu cũng đã bắt giữ nhưng sau đó cho tại ngoại 3 đối tượng gồm: Ngô Sỹ Toàn (SN 2000), Lê Đức Tâm (SN 1988) và Phạm Văn Hưng (SN 2000) đều trú ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Các đối tượng này được xác định có mặt tại hôm xảy ra sự việc.

Trước đó, vào ngày 15/3, do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Ngọc Thắng đã sử dụng một con dao bầu chém 2 nhát vào cánh tay trái anh Nguyễn Hữu Hải (SN 1982, trú xóm 16, xã Diễn Yên, Diễn Châu) làm đứt gân, khiến cho các ngón tay không thể cử động. Anh Hải được chuyển ra điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Số dao kiếm là tang vật của vụ án. Ảnh: Mai Giang
Số dao kiếm là tang vật của vụ án. Ảnh: Mai Giang

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này khai trước đó đã gây ra một vụ cố ý gây thương tích tại Diễn Mỹ, sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn.

Theo Công an huyện Diễn Châu, nhóm này mới nổi lên từ đầu năm, tự nhận là thám tử tư, chuyên theo dõi, đe dọa nạn nhân theo yêu cầu của người thuê, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn Diễn Yên.

Tin mới