Bắt nhóm trộm chó bằng súng bắn điện tự chế

(Baonghean.vn) - Giáp, Hiếu đi xe máy, mang theo súng bắn điện tự chế và vỏ chai bia thủy tinh. Khi gặp chó trên đường, các đối tượng bắn khống chế chó bắt mang đi. Nếu có người truy đuổi, chúng sẵn sàng dùng vỏ chai chống trả.

Sáng 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 117C, bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp chó và tiêu thụ chó do trộm cắp, thu giữ 9 con chó trả lại cho người bị hại cùng một số tang vật liên quan.

Ba đối tượng bị bắt, hiện đã bị khởi tố gồm: Nguyễn Đình Giáp (SN 1994), trú tại xã Nghi Trường; Đinh Văn Hiếu (SN 1988), trú tại xã Nghi Long về hành vi trộm cắp chó; Phan Hữu Hoành (SN 1985), trú tại xã Nghi Diên vì tiêu thụ chó do trộm cắp.

Hai đối tượng Đinh Văn Hiếu và Nguyễn Đình Giáp trong chuyên án. Ảnh: Nhật Tuấn.
Hai đối tượng Đinh Văn Hiếu và Nguyễn Đình Giáp trong chuyên án. Ảnh: Nhật Tuấn.

Trước đó, vào hồi 20 giờ ngày 29/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc, Công an xã Nghi Diên phát hiện tại nhà ông Phan Hữu Hoành xã Nghi Diên có 9 con chó bỏ trong bì và trong lồng sắt với dấu hiệu bị thương, sức khỏe yếu, một con đã chết. Ông Hoành bỏ trốn khỏi nhà. 

Nghi vấn do trộm cắp, tổ công tác tạm giữ số chó này và Cơ quan Công an Nghi Lộc đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người mất chó biết, đến nhận. Sau tin đăng, đã có 9 bị hại đến nhận lại chó của mình và trình báo là bị mất trộm chó vào ngày 29/10.

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc cho nhân dân, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc quyết định xác lập chuyên án 117C để đấu tranh nạn trộm cắp chó trên địa bàn. Qua rà soát, xác minh và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đình Giáp, Đinh Văn Hiếu là hai đối tượng trộm cắp chó và Phan Hữu Hoành là đối tượng tiêu thụ chó do Hiếu, Giáp trộm cắp.

Ngày 2/11 cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Phan Hữu Hoành. Sau quá trình truy tìm, theo dõi và mật phục, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 16/11, bắt giữ Nguyễn Đình Giáp, Đinh Văn Hiếu khi hai đối tượng đang đi trộm chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Tang vật thu giữ là 01 xe máy Exciter, 01 bộ kích điện dùng để bắn chó.

 Số chó do Hiếu, Giáp trộm cắp bán cho Phan Hữu Hoành, bị cơ quan chức năng thu giữ ngày 29/10 (ảnh do công an cung cấp)
Số chó do Hiếu, Giáp trộm cắp bán cho Phan Hữu Hoành, bị cơ quan chức năng thu giữ ngày 29/10 (ảnh do công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Phan Hữu Hoành khai nhận: đối tượng làm nghề thu mua chó. Do hám lời, Hoành cấu kết với Giáp, Hiếu để tiêu thụ chó do hai đối tượng này trộm cắp. Hiếu, Giáp bước đầu khai nhận: trong thời gian qua, hai đối tượng đã thực hiện 9 vụ trộm cắp chó trên địa bàn huyện Nghi Lộc, sau đó đem bán cho Phan Hữu Hoành để đối tượng Hoành tiêu thụ.

Thủ đoạn hoạt động trộm cắp chó của các đối tượng: Hiếu, Giáp cùng đi trên chiếc xe máy Exciter mang theo súng bắn điện, bao tải, băng dính và vỏ chai bia thủy tinh. Khi gặp chó trên đường, đối tượng ngồi sau dùng súng bắn làm chó bị ngất rồi lấy băng dính buộc miệng chó lại và bỏ vào bì xác rắn mang đi bán. Nếu có người truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng dùng vỏ chai bia thủy tinh để chống trả.

Giáp, Hiếu còn khai: sau khi thấy đăng thông tin chủ sở hữu 9 con chó đến cơ quan công an nhận lại tài sản, hai đối tượng đã chuyển hoạt động câu trộm chó vào tỉnh Hà Tĩnh. Khi lực lượng chức năng vào Hà Tĩnh truy bắt, các đối tượng chạy trở ra thành phố Vinh.

Sau thời gian thăm dò, các đối tượng quay trở lại địa bàn huyện Nghi Lộc hoạt động câu trộm chó. Đến chiều 16/11 cả hai bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Hiếu, Giáp đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, chuyên án đang được Công an Nghi Lộc tiếp tục đấu tranh mở rộng.

                                                                                   Nhật Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới