Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ lượng lớn ma túy tổng hợp

(Baonghean.vn) - 2 đối tượng Anh và Vịnh đã có tiền án về tội phạm ma túy, quá trình hoạt động phạm tội có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh để đối phó với lực lượng chức năng.

Ngày 17/3, Công an thị xã Thái Hòa cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can là Hồ Bá Anh, SN 1993, trú tại xã Nghĩa Thuận và Nguyễn Xuân Vịnh, SN 1977, trú tại phường Quang Phong (thị xã Thái Hòa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện 2 đối tượng trên có nhiều hoạt động nghi vấn về tàng trữ, mua, bán trái phép chất ma túy, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Hai đối tượng
Hai đối tượng Nguyễn Xuân Vinh và Hồ Bá Anh. Ảnh: Đức Vũ

Đây là 2 đối tượng đã có tiền án về tội phạm ma túy, quá trình hoạt động phạm tội có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, ma mãnh để đối phó với lực lượng chức năng.

Ngày 12/3/2020, cơ quan Công an nhận định 2 đối tượng Anh và Vịnh từ huyện Quế Phong về đến địa bàn thị xã Thái Hòa có mang theo ma túy, sau đó khi xuống xe khách ở địa phận thị xã Thái Hòa, 2 đối tượng tách ra thành hai hướng khác nhau, Vịnh đi về hướng phường Quang Phong còn đối tượng Anh đi về hướng xã Nghĩa Thuận.

Đến 12h30' cùng ngày, các tổ công tác của Công an thị xã Thái Hòa đồng loạt tiến hành bắt quả tang Nguyễn Xuân Vịnh và Hồ Bá Anh, khám xét nhanh trên người 2 đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 365 viên ma túy tổng hợp, 19,7g ma túy dạng đá.

Số ma túy tổng hợp trên sẽ được hai đối tượng đưa về nhà sử dụng và bán lẻ cho các con nghiện ma túy có nhu cầu.

Tin mới