Bắt quả tang một phụ nữ sử dụng hơn 22 triệu đồng tiền giả

Lực lượng Biên phòng Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ một phụ nữ sử dụng 22.450.000đ tiền giả để giao dịch tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa.

Đối tượng bị bắt giữ là Lê Thị Nga, sinh năm 1964, quê ở xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa; trú quán tại Quang Hưng, An Lão, Hải Phòng. 

Tang vật thu giữ gồm 22.450.000đ tiền giả, trong đó có 108 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng, 7 tờ mệnh giá 100 nghìn đồng và 3 tờ mệnh giá 50 nghìn đồng. 

 

Nga khai nhận, sử dụng số tiền giả trên để để mua thẻ cào điện thoại có giá trị thấp và đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền Kíp (Lào) trên khu vực chợ Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, khoảng 10h30p ngày 15/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phối hợp với đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Nga đang sử dụng tiền giả để giao dịch mua hàng hóa tại khu 2, thị trấn Mường Lát. 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. 

Theo TPO 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới