Bắt “siêu trộm” thực hiện 34 vụ trộm tài sản

Từ năm 2017 đến khi bị bắt, Vũ Văn Luyến thực hiện trót lọt 34 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia và TP Thanh Hóa.

Sáng 23/12, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ Vũ Văn Luyến (23 tuổi, trú tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Bat sieu trom
Vũ Văn Luyến vừa bị Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) bắt. Ảnh do công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong hai ngày 15 và 16/12, Công an huyện Quảng Xương nhận được tin báo của người dân về việc gia đình ông Trần Trọng Phúc, ở thôn Ninh Dụ (xã Quảng Ninh) và gia đình ông Hoàng Công Tuấn, ở thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung (đều huyện Quảng Xương) bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ, tiền mặt, với tổng giá trị tài sản bị mất cắp khoảng 75 triệu đồng.

Nhận tin báo của nhân dân, Công an huyện Quảng Xương tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét đối tượng có nghi vấn trên địa bàn.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an huyện Quảng Xương vừa bắt giữ Vũ Văn Luyến là nghi phạm gây ra hai vụ trộm cắp nêu trên.

Làm việc với cơ quan công an, Luyến khai nhận là thủ phạm của hai vụ trộm cắp tài sản ở xã Quảng Ninh và Quảng Trung. Ngoài ra, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Vũ Văn Luyến còn thực hiện 32 vụ trộm cắp tài sản khác ở huyện Quảng Xương, Nông Cống, Tĩnh Gia và TP Thanh Hóa, với tổng tài sản trộm cắp được gồm 12 chiếc xe máy, 22 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 chiếc đồng hồ và khoảng 30 triệu đồng tiền mặt.

Bat sieu trom
Số xe máy do Vũ Văn Luyến trộm cắp vừa được Công an huyện Quảng Xương thu giữ. Ảnh công an cung cấp
Đến nay, Công an huyện Quảng Xương đã thu hồi được 5 xe máy cùng nhiều tài sản khác của các vụ trộm nêu trên và đang điều tra, mở rộng vụ án.

Tin mới