Bắt tài xế đánh chết người vì 'giành đường không cho vượt'

Trương Ngọc Tuấn, 26 tuổi, tài xế xe tải, bị bắt vì dùng gậy bida đánh chết người đàn ông đi xe máy "giành đường không cho vượt lên".

Ngày 26/12, Tuấn bị Công an Bình Dương cáo buộc hành vi Giết người.

Công an khám nghiệm hiện trường chiều 25/12. Ảnh: Yên Khánh
Công an khám nghiệm hiện trường chiều 25/12. Ảnh: Yên Khánh

Theo điều tra, chiều hôm 25/12, Tuấn lái xe ben chở đất san lấp mặt bằng trong con hẻm thuộc đường Bùi Thị Xuân, TP Dĩ An. Đến đoạn thuộc phường Tân Bình, tài xế bực tức khi thấy ông Nguyễn Ngọc Lực, 40 tuổi, chạy xe máy vượt lên.

Cho là ông này "chạy láo, cúp đầu ẩu", Tuấn tăng ga ép xe máy vào lề rồi xuống cự cãi. Xảy ra xô xát, anh ta lấy gậy đánh bida (có sẵn trên xe) dài khoảng 70 cm đập nhiều cái vào đầu, lưng khiến ông Lực gục tại chỗ rồi bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tối cùng ngày Tuấn ra đầu thú, cho rằng bị ông Lực chặn đầu xe không cho đi nên ra tay.

Tin mới