Bắt thêm đối tượng doạ giết Chủ tịch TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Thêm một đối tượng bị C45 - Bộ Công an bắt giữ vì hành vi nhắn tin đe doạ Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (phải)
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (phải)

Nguồn tin từ Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo C45 thực hiện việc bắt giữ một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng vì hành vi nhắn tin đe doạ ông Huỳnh Đức Thơ.

Việc bắt giữ được thực hiện bởi C45 sau khi bắt giữ và khởi tố ông Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Đe dọa giết người. Ông Đào Tấn Cường là anh trai của ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Cũng theo nguồn tin này, người thứ 2 bị bắt giữ vì hành vi nhắn tin đe doạ lãnh đạo TP. Đà Nẵng không liên quan tới việc ông Đào Tấn Cường đe doạ ông Huỳnh Đức Thơ.

Nguồn tin này cũng từ chối cung cấp tên tuổi của người thứ 2 bị bắt vì hành vi nhắn tin đe doạ vị Chủ tịch TP. Đà Nẵng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT (Bộ CA) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Đe dọa giết người. Trước đó, ông Cường đã nhắn tin đe doạ giết ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Trước khi bị bắt, ông Đào Tấn Cường còn được biết đến có liên quan đến một số dự án bất động sản tại bán đảo Sơn Trà.

Theo Motthegioi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới