Bắt trộm 4 con chó, 2 thanh niên lĩnh án tù giam

(Baonghean.vn) - Sau khi trộm 4 con chó và bán lấy tiền, 2 đối tượng chạy trốn ra Cao Bằng hòng tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
Sáng 18/1, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với 2 đối tượng: Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1975, trú tại xóm Tăng Bạt Hổ, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Võ Tá Dũng, sinh năm 1991, trú tại xóm 8, xã Công Thành, huyện Yên Thành và Nguyễn Tất Tuấn, sinh năm 1975, trú tại Khối 1, thị trấn Tân Kỳ về tội “Trộm cắp tài sản”.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 18/9/2021, Dũng gọi điện thoại rủ Tuấn đi trộm chó và Tuấn đồng ý. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Tuấn điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu xanh đen (không có biển số) đến nhà đón Dũng, cả hai mang theo một bộ kích điện có dây thòng lọng, một cuộn băng dính màu đen, hai bì xác rắn và một chiếc kìm để bắt trộm chó.

Hai đối tượng đã bắt trộm 3 con chó của: gia đình bà Nguyễn Thị Th, trú tại xóm Diễn Nam, xã Kỳ Tân; gia đình bà Lô Thị T, trú tại xóm Thắm, xã Nghĩa Hoàn; gia đình ông Nguyễn Thanh C, trú tại xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, Tuấn gọi điện thoại gọi cho Hóa để bán số chó bắt được. Trên đường đến bán chó cho Hóa, Tuấn và Dũng bắt trộm thêm 1 con chó của gia đình anh Pham Ngọc S ở xã Tân Phú. Sau đó 2 đối tượng mang số chó trộm được đến khu vực phía sau nhà nghỉ Khánh Hạnh để gặp Hóa.
Khi thấy Dũng bỏ 4 con chó vào lồng sắt thì Hóa biết được 4 con chó này do Tuấn và Dũng phạm tội mà có, nên Hóa và Tuấn thống nhất mua bán mỗi con chó 500 ngàn đồng. 
Sau khi mua được chó thì Hóa điều khiển xe mô tô đi về, một lúc sau, Tuấn gọi điện thoại cho Hóa nhưng không thấy nghe máy nên Tuấn và Dũng nghi là Hóa đã bị bắt giữ nên cả 2 điều khiển xe mô tô về đến khu vực cầu Rỏi thuộc xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ thì dừng lại. 
Tại đây Dũng lấy kìm cắt dây thọng lọng và ném toàn bộ công cụ bắt trộm chó cùng chiếc điện thoại di động của mình xuống sông Con rồi chạy xe về nhà. Sau đó Tuấn và Dũng bỏ trốn đi khỏi địa phương. 
Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 19/9/2021, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên Hóa đã đến Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ để đầu thú và giao nộp 04 con chó. 
Ngày 28/10/2021, Võ Tá Dũng bị Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ bắt tạm giam tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ và ngày 18/11/2021, Nguyễn Tất Tuấn bị Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Kỳ bắt tạm giam tại quán cơm Hải Phòng thuộc xóm Nam Tuấn, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Quá trình điều tra, những người bị hại đã nhận lại tài sản của mình nên không yêu cầu bồi thường.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Dũng 12 tháng tù giam, Tuấn 9 tháng tù giam và Hóa 7 tháng tù giam.
Trước đó, Dũng bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 08 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 01 năm 04 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”; Tuấn bị TAND huyện Tân Kỳ xử phạt 13 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Hóa bị Công an huyện Yên Thành xử phạt hành chính 5 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 04 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Tin mới