Bắt vụ vận chuyển 2 tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc trên Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Bà Ngọc khai nhận mua số hàng này tại khu công nghiệp Bắc Vinh (TP. Vinh) với số tiền 7 triệu đồng và sẽ được vận chuyển về tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ.

Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 27/5, lực lượng chức năng huyện Diễn Châu đã bắt vụ vận chuyển 2 tấn lòng lợn đã qua sơ chế, bốc mùi, không có giấy kiểm dịch.

Toàn bộ 2 tấn lòng lợn đã bốc mùi. Ảnh: Hồng Hạnh
Toàn bộ 2 tấn lòng lợn đã bốc mùi. Ảnh: Hồng Hạnh
Toàn bộ số hàng được chở trên xe tải do bà Trần Thị Bích Ngọc (SN 1981), trú ở phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình điều khiển và cũng là chủ của lô hàng. Bà Ngọc khai nhận mua số hàng này tại khu công nghiệp Bắc Vinh (TP. Vinh), với số tiền 7 triệu đồng và sẽ được vận chuyển về tỉnh Ninh Bình để tiêu thụ. 

Sau khi bắt giữ, số hàng trên đã được lực lượng chức năng Diễn Châu bàn giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y tiến hành xử lý theo quy định. Đây là vụ vận chuyển nội tạng lợn lớn nhất từ trước tới nay được bắt giữ qua địa bàn huyện Diễn Châu.

Tin mới