Bắt vụ vận chuyển 5.400 con gia cầm không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn) - Trên đường tuần tra, đoạn qua xã Diễn Hồng, tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bắt vụ vận chuyển gia cầm, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc với số lượng gần 6.000 con.

Vào lúc 1 giờ ngày 4/6, trên đường tuần tra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã phát hiện trên xe tải mang biển số 37C-02662 vận chuyển 54 thùng cát tông, chứa 5.400 con gia cầm (gà, vịt). 

Theo lái xe Hồ Văn Huy, trú ở xóm 12, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thì hàng được vận chuyển thuê từ Hà Nội về Vinh. Lái xe khai nhận, toàn bộ số gia cầm không có giấy kiểm dịch chứng minh nguồn gốc.
Anh: Toàn bộ số gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch
Toàn bộ số gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Ảnh: Hồng Hạnh
Ngay sau khi bắt giữ, Trạm Cảnh sát Giao thông đã bàn giao cho Trạm Chăn nuôi và Thú y Diễn Châu tiến hành xử lý theo quy định.

Tin mới