Bắt vụ vận chuyển, mua bán trái phép 5 cá thể hổ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đối tượng Hiếu và Chính khai nhận, đang đưa 5 cá thể hổ giao bán cho một khách hàng.

Vào lúc 15 giờ ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Nghệ An phối hợp với Công an huyện Diễn Châu đã phá chuyên án 518D, bắt vụ vận chuyển, mua bán trái phép 5 cá thể hổ con.

Đối tượng Bùi Văn Hiếu và tang vật thu giữ được. Ảnh: Mai Giang
Đối tượng Bùi Văn Hiếu và tang vật thu giữ được. Ảnh: Mai Giang
Theo đó, tại Km0 – Quốc lộ 7A thuộc địa bàn xóm 3, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Hiếu (SN 1992), trú tại xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Văn Chính (SN 1985), quê quán tại thôn 3, xã Eakamút, huyện Eakav, tỉnh Đắk Lắk khi đang thực hiện hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép.
5 cá thể hổ con đã chết bỏ trong thùng xốp. Ảnh: Mai Giang
5 cá thể hổ con đã chết bỏ trong thùng xốp. Ảnh: Mai Giang
Tang vật thu được tại hiện trường là 1 thùng xốp bên trong chứa 5 cá thể hổ con (đã chết). Đối tượng Hiếu và Chính khai nhận đang đưa các cá thể hổ giao bán cho một khách hàng.

Lực lượng Công an đã tạm giữ đối tượng và các cá thể hổ để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới