Bắt xe khách biển Lào vận chuyển hơn 400kg chân, sụn gà không rõ nguồn gốc ​

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Nghệ An) vừa phát hiện, thu giữ hơn 400kg chân, sụn gà không có nguồn gốc xuất xứ đang trên đường được vận chuyển đi tiêu thụ.
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng bị thu giữ. Ảnh: Cẩm Phú
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng bị thu giữ. Ảnh: Cẩm Phú
Vào khoảng 13 giờ ngày 28/4, đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Hưng Nguyên, tiến hành kiểm tra xe khách biển số Lào đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên).
Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe có 14 thùng xốp chứa sản phẩm động vật, gồm 124 kg chân gà và 291 sụn gà được bọc trong túi ni lông, có tổng trọng lượng 415kg.
Toàn bộ sụn, chân gà được thuê vận chuyển đều không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Cẩm Phú
Toàn bộ sụn, chân gà được thuê vận chuyển  đều không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Cẩm Phú
Chủ xe là anh Lê Hồng Toàn (SN 1982), trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu cho biết số chân, sụn gà nói trên được vận chuyển thuê từ các tỉnh phía Nam ra địa bàn TP. Hà Nội giao cho khách.

 Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin mới