Bầu các chức danh HĐND, UBND huyện Kỳ Sơn và Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ 2021-2026

(Baonghean.vn) - Ngày 24/6, HĐND một số huyện ở Nghệ An tổ chức kỳ họp thứ Nhất, để bầu các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

* Sáng 24/6, HĐND huyện Kỳ Sơn khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh HĐND, UBND huyện.

HĐND huyện Kỳ Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất. Ảnh Hồng Thoa
HĐND huyện Kỳ Sơn tổ chức kỳ họp thứ nhất. Ảnh: Hồng Thoa

Ông Vi Hòe - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, được bầu tái cử Chủ tịch HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Xeo Văn Nam tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXII.

HĐND huyện bầu ông Nguyễn Hữu Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XXI tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XXII; bầu bà Vi Thị Quyên và ông Thò Bá Rê tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong chương trình làm việc, HĐND huyện Kỳ Sơn cũng đã bầu các Hội thẩm nhân dân và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

* Cùng ngày, HĐND huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện.

Ông Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy tiếp tục được đại biểu tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Sỹ Nguyệt tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tặng hoa chúc mừng các ông, bà trúng cử các chức danh HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh Hồng Diện
Tặng hoa chúc mừng các ông, bà trúng cử các chức danh HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh Hồng Diện

HĐND huyện cũng bầu ông Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy tái cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện; các ông: Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Xuân Dinh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu Trưởng, Phó các ban HĐND huyện khóa XX; Bầu 13 ông, bà Ủy viên UBND huyện và bầu 21 ông, bà vào Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu.

Tin mới