Bầu cử QH Campuchia: Đảng CPP của ông Hunsen thắng áp đảo 19 đảng khác

Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền (CPP) của Thủ tướng Hunsen đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 29/7.
  • Theo ông Sok Eysan người phát ngôn của Đảng Nhân dân Campuchia, đảng này đã giành được khoảng 80% số phiếu bầu và sẽ có ít nhất 100 ghế trong Quốc hội.

Bau cu Quoc hoi Campuchia: CPP thang ap dao truoc 19 dang khac-hinh-anh-1

Thủ tướng Hun Sen trong lễ diễu hành của Đảng Nhân dân Campuchia trước bầu cử.

Trước đó, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) tuyên bố cuộc bầu cử đã thành công với 82,17% số cử tri đã đi bầu. Số cử tri đi bầu lần này cao hơn nhiều so với số cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5, tổ chức năm 2013, với 69,60% cử tri đi bầu.

Cuộc bầu cử lần này có 20 đảng tham gia. Theo lịch trình, trong trường hợp không có khiếu kiện nào buộc phải tổ chức bầu cử lại, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia sẽ công bố kết quả sơ bộ vào ngày 11/8 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15/8.

Tin mới