Bầu Đức nói gì sau chuỗi trận bết bát của HAGL; PSG muốn giữ chân Mbappe bằng mọi giá

(Baonghean.vn) - Ông chủ của HAGL bình thản dù đội bóng phố núi trải qua 4 trận liên tiếp chưa thắng ở V-League 2022; Các ông chủ người Qatar của PSG ra lệnh trực tiếp cho cấp dưới về việc phải gia hạn hợp đồng với Kylian Mbappe...

Bầu Đức nói gì sau chuỗi trận bết bát của HAGL?

Chiều 11/3, bầu Đức cùng HLV Park Hang-seo có mặt trên sân Pleiku để theo dõi trận đấu ở vòng 4 V-League 2022. Hai lần vượt lên dẫn trước nhờ Công Phượng, nhưng HAGL không thể bảo toàn lợi thế, và phải chia điểm với nhà vô địch mùa 2020. Điều này khiến họ trải qua trận thứ 4 liên tiếp không thắng (3 hòa, 1 thua) - khởi đầu tệ nhất của CLB trong lịch sử tham dự V-League.

Ngoại trừ điểm sáng Công Phượng, đa số các cầu thủ còn lại của HAGL như Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh... đều dươíq sức. Tuy nhiên, bầu Đức vẫn lạc quan: "Trong bóng đá, phong độ có lúc này lúc khác. Thua một trận cũng không sao, thậm chí 3q trận vẫn vô tư. Không có gì vội vàng, bởi mùa giải còn dài lắm".

HLV Park Hang-seo trò chuyện với bầu Đức bên cạnh sân Pleiku, chiều 11/3. Ảnh: Lâm Thỏa
HLV Park Hang-seo trò chuyện với bầu Đức bên cạnh sân Pleiku, chiều 11/3. Ảnh: Lâm Thỏa

Nòng cốt của HAGL hiện tại là lứa cầu thủ thuộc Khóa I của Học viện HAGL Arsenal - JMG. Họ được đôn lên V-League từ mùa 2015. Hết mùa này, một loạt trụ cột sẽ hết hợp đồng với HAGL và có thể sẽ ra đi. Khi được hỏi về điều này, bầu Đức khẳng định không lo lắng vì lực lượng cầu thủ kế cận rất dồi dào.

"Tôi rất thoải mái, ai hết hợp đồng mà muốn ra đi thì cứ đi. HAGL rất nhiều cầu thủ, thậm chí còn cho Hải Phòng và Công an Nhân dân mượn. Nhưng vấn đề là có cầu thủ nào chịu đi không? Cầu thủ của tôi không vì tiền nên khó tác động lắm", ông nói. "Bây giờ, các cầu thủ HAGL đã trưởng thành, có quyền tự do rồi. Chúng tôi tôn trọng họ. Thấy chỗ nào tương lai sáng sủa hơn, cứ ra đi tìm thử thách. Nhưng tình cảm của cầu thủ HAGL với tôi như cha - con, nên đã ai xin đi đâu".

Bầu Đức còn dẫn chứng Công Phượng từng tâm sự với HLV Park về việc xây nhà ở Pleiku, và mời ông về ở cùng sau khi hết hợp đồng với đội tuyển Việt Nam. "Điều đó khẳng định, cầu thủ trưởng thành từ HAGL rất yêu mến mảnh đất này", ông nói.

PSG muốn giữ chân Mbappe bằng mọi giá
Theo L'Equipe, tiểu vương Tamim bin Hamad al Thani, ông chủ của PSG ra lệnh cho cấp dưới phải gia hạn hợp đồng với Mbappe bằng mọi giá, bất chấp việc vừa bị loại khỏi UEFA Champions League ngay từ vòng knock-out đầu tiên.

Hợp đồng giữa Mbappe với PSG sẽ hết hạn vào tháng 6 tới. Chân sút người Pháp hiện vẫn chưa quyết định tương lai dù những tin đồn liên tục khẳng định anh đã đạt được thỏa thuận gia nhập Real Madrid vào mùa sau theo dạng chuyển nhượng tự do.

Mbappe mở tỷ số nhưng PSG thua ngược 1-3 trên sân của Real ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Ảnh: Reuters.
Mbappe mở tỷ số nhưng PSG thua ngược 1-3 trên sân của Real ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Ảnh: Reuters
Đây được xem là kết quả của cuộc họp bất thường giữa Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi và các ông chủ của Qatar sau thất bại khó nuốt trước Real Madrid tại Champions League.

Mbappe là cầu thủ duy nhất của PSG không chịu những chỉ trích sau thất bại trước Real Madrid. Chân sút sinh năm 1998 ghi cả 2 bàn cho PSG trong 2 lượt trận. Tuy nhiên, các sai lầm liên tiếp của Gianluigi Donnarumma, Neymar và Marquinhos tạo điều kiện cho Karim Benzema hoàn tất cú hat-trick giúp Real Madrid ngược dòng ngay tại Bernabeu.
HLV Park tiết lộ lý do gạch tên trung vệ của HAGL
"Hữu Tuấn là cầu thủ giỏi, nằm trong danh sách ban đầu của tôi. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cần hạn chế số lượng cầu thủ nhất định để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Oman và Nhật Bản. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định chọn người khác", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Trung vệ của HAGL đã được gọi lên tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Australia và Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, anh không được ra sân. Việc HLV Park không sử dụng Hữu Tuấn cũng tạo ra khá nhiều tranh cãi trên mạng xã hội bởi cầu thủ này đã chơi ấn tượng ở mùa giải 2021, góp công không nhỏ trong thành tích dẫn đầu V.League của HAGL.
Xuân Mạnh đang có phong độ cao nhưng vẫn không được gọi lên tuyển. Thay vào đó, hàng loạt cầu thủ HAGL đang xuống phong độ thê thảm nhưng vẫn góp mặt. Ảnh tu liệu
Xuân Mạnh đang có phong độ cao nhưng vẫn không được gọi lên tuyển. Thay vào đó, hàng loạt cầu thủ HAGL đang xuống phong độ thê thảm nhưng vẫn góp mặt. Ảnh tư liệu
Trong danh sách tuyển Việt Nam được công bố hôm 11/3, nhiều trung vệ quen thuộc như Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Quế Ngọc Hải được góp mặt. Ngoài ra, cầu thủ Việt kiều Adriano Schmidt lần đầu được gọi lên tuyển Việt Nam.

"Schmidt là cầu thủ mới. Tôi muốn kiểm chứng năng lực của cậu ấy như thế nào", HLV Park chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV Park cũng tiết lộ thêm về trường hợp của Phạm Xuân Mạnh. Cầu thủ của SLNA được gọi lên ở đợt tập trung vừa rồi, đang có phong độ khá tốt (có 1 bàn ở V.League 2022) nhưng lại bị chiến lược gia người Hàn Quốc gạch tên. "Trong danh sách ban đầu, Xuân Mạnh không có tên. Việc tôi không gọi không ấy không liên quan đến lý do sức khỏe", thuyền trưởng tuyển Việt Nam nói.
 

Tin mới