Bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Chiều 23/7, Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhóm họp, công bố Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân, và tiến hành bầu Trưởng, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm.
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TG
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TG

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã nghe công bố Nghị quyết 29/HĐND ngày 4/7/2021 về xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 32 Hội thẩm nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: TG
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TG

Trong đó, Hội thẩm nam là 23 người, Hội thẩm nữ 9 người; 11 Hội thẩm tái nhiệm, 21 Hội thẩm tham gia lần đầu; 16 Hội thẩm đang công tác, 16 Hội thẩm đã nghỉ hưu; 100% Hội thẩm được bầu có trình độ đại học, nhiều Hội thẩm có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. 

Hội nghị cũng tiến hành bầu Trưởng, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm, dựa các tiêu chuẩn: Hội thẩm nhân dân có uy tín, kinh nghiệm làm công tác xét xử và điều kiện về thời gian làm việc; có kinh nghiệm công tác pháp luật, có khả năng lãnh đạo, tổ chức thực hiện các công việc của Đoàn Hội thẩm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình tặng hoa chúc mừng các Hội thẩm nhân dân được tín nhiệm bầu làm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn. Ảnh: TG
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình tặng hoa chúc mừng các Hội thẩm nhân dân được tín nhiệm bầu làm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn. Ảnh: TG

Kết quả, Hội nghị đã thống nhất cao bầu 1 Trưởng đoàn, 2 Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Thanh Hiền - nguyên Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng đoàn; bà Hoàng Thị Hường - nguyên Chánh Thanh tra Sở LĐ,TB&XH và ông Trần Văn Mão - Nguyên Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Trưởng đoàn với 100% số phiếu bầu.

Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Nguyễn Thanh Hiền phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TG
Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Nguyễn Thanh Hiền phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Nguyễn Thanh Hiền hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý Đoàn Hội thẩm nhân dân, mở rộng mối quan hệ, tạo điều kiện để hoạt động của đoàn hiệu quả hơn. 

Cùng với đó, ông Nguyễn Thanh Hiền khẳng định sẽ phát huy những lợi thế của các Hội thẩm, với trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ này, tăng cường hoạt động giám sát, lấy ý kiến nhân dân xung quanh hoạt động xét xử để nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Hội thẩm cũng như chất lượng xét xử trong thời gian tới.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho Trưởng, Phó trưởng Đoàn và các Hội thẩm nhân dân, đề nghị mỗi vị Hội thẩm nhân dân phải quán triệt thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm được quy định tại Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13, xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của đoàn, tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm nguyên tắc xét xử đúng người, đúng tội, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật.

Khi tham gia xét xử, các Hội thẩm nhân dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khi nghiên cứu hồ sơ, kiên quyết không để xảy ra án oan hay bỏ lọt tội phạm, đồng thời tích cực tham gia vào việc giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao chất lượng xét xử của tòa án...

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh nghiên cứu tổ chức tập huấn cho các Hội thẩm nhân dân, bằng hình thức trực tuyến, tổ chức ở 2 cấp, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đoàn Hội thẩm nhân dân.

Tin mới