BĐBP Nghệ An và bộ đội Xiêng Khoảng (Lào) tuần tra song phương trên đỉnh Trường Sơn

(Baonghean.vn) - Trong các ngày 18, 19/6, Đồn BP Na Ngoi, BĐBP Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 222, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào tổ chức tuần tra song phương kiểm tra hệ thống đường biên cột mốc và bảo vệ an toàn đường biên giới Việt Nam - Lào.

Tham gia cuộc tuần tra, phía Đại đội Biên phòng 222 do Thiếu tá Vong Phăn - Chính trị viên làm đội trưởng; phía lực lượng Đồn Biên phòng Na Ngoi do Đại úy Nguyễn Bá Kỷ - Chính trị viên phó Đồn BP Na Ngoi  làm đội trưởng đội.

Lực lượng tuần tra song phương đã tiến hành tuần tra khép kín đoạn biên giới Việt Nam - Lào từ khu vực cột mốc số 420 đến cột mốc số 422, có chiều dài 15m, nằm ở độ cao 2.720m so với mực nước biển. Đây là “nóc nhà” của dãy Trường Sơn (cao thứ 2 Việt Nam, sau đỉnh Phan Xi Phăng của dãy Hoàng Liên Sơn).
Hoạt động tuần tra song phương càng củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa 2 đơn vị nói riêng. Ảnh: Phương Linh
Hoạt động tuần tra song phương ngày càng củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa 2 đơn vị nói riêng. Ảnh: Phương Linh
Đội tuần tra đã khắc phục khó khăn về thời tiết khô, lạnh, không khí loãng và địa hình hết sức hiểm trở để tiến hành các thủ tục bảo vệ đường biên cột mốc, đồng thời trao đổi các nội dung liên quan công tác bảo vệ biên giới... Hai bên đã thực hiện đúng nguyên tắc, nghi thức, thủ tục trong hoạt động đối ngoại.
Kết quả kiểm tra cho thấy, dấu hiệu đường biên giới không bị xê dịch, cột mốc biên giới được đảm bảo nguyên trạng, an toàn.
Lực lượng tuần tra song phương của Đồn Biên phòng Na Ngoi, BĐBP Nghệ An với Đại đội Biên phòng 222 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào bên mốc quốc giới số 420 biên giới Việt Nam – Lào. Ảnh: Phương Linh
Lực lượng tuần tra song phương của Đồn Biên phòng Na Ngoi, BĐBP Nghệ An với Đại đội Biên phòng 222 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào bên mốc quốc giới số 420 biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Phương Linh
Sau khi kết thúc tuần tra song phương, hai bên đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, ký biên bản và thống nhất cho những lần tuần tra tiếp theo.

 Đây là hoạt động được đơn vị phối hợp với lực lượng bạn nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra trên tuyến; phối hợp bảo vệ đường biên giới chung, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; thông qua đó củng cố thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa 2 đơn vị nói riêng./.

Đại úy Nguyễn Bá Kỷ - Chính trị viên phó Đồn BP Na Ngoi

Tin mới