Bé 6 tuổi tử vong do bố dượng tẩm xăng đốt nhà

Mâu thuẫn với vợ, Linh đổ xăng đốt nhà khiến bản thân cùng vợ và con riêng của vợ bỏng nặng. Bé trai sau đó không qua khỏi.
Bé 6 tuổi tử vong do bố dượng tẩm xăng đốt nhà ảnh 1

Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ Hồng Mai, Bạch Mai, Hà Nội bị thiêu rụi. Ảnh: Sơn Dương

Rạng sáng 12/10, Hoàng Tiến Linh (40 tuổi) mang xăng tới nhà bố vợ ở ngõ Hồng Mai, Bạch Mai, để giải quyết mâu thuẫn với vợ. Tại đây, thấy vợ bế bé trai 6 tuổi (con riêng của chị này) ra mở cửa, Linh hất xăng lên người rồi châm lửa đốt. Lửa lan ra thiêu rụi ngôi nhà cấp 4. Linh cùng vợ và bé trai 6 tuổi bị bỏng nặng phải nhập viện. 

Sáng 13/10, bé trai 6 tuổi không qua khỏi sau hơn một ngày cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia. "Cháu bị bỏng sâu 98% cơ thể, khi các bác sĩ tiên lượng xấu, gia đình cho về nhà, tuy nhiên cháu trút hơi thở cuối cùng trên đường về", một người thân của nạn nhân chia sẻ.

Còn Linh vẫn trong tình trạng hôn mê nên cơ quan điều tra chưa thể tiếp cận và lấy lời khai.

Theo người thân, Linh cùng vợ hai sống chung với nhau nhiều năm qua, cả hai đều có con riêng. Linh nghiện ma túy, đang cai nên hàng ngày phải uống thuốc và có một số biểu hiện không bình thường.

Công an quận Hai Bà Trưng đang giải quyết vụ việc. 

Tin mới