Bé gái 16 tháng tuổi ở Hà Tĩnh tử vong khi chui xuống gầm xe trộn bê tông

Tài xế Dũng lái xe đi, không biết có bé gái chui dưới gầm và bị người dân yêu cầu dừng lại khi thấy thi thể giữa đường.

Khoảng 8h ngày 22/8, trong lúc thi công đường liên thôn ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), xe bồn trộn bê tông do tài xế tên Dũng (trú xã Cẩm Duệ) điều khiển cán chết bé Lê Như Quỳnh (16 tháng tuổi). Nhà bé Quỳnh ở trước công trình.

Bé gái 16 tháng tuổi ở Hà Tĩnh tử vong khi chui xuống gầm xe trộn bê tông ảnh 1

Người dân hiếu kỳ tập trung quanh hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.L

Ông Trần Xuân Long, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, cho biết sáng nay bé Quỳnh ở nhà với ông nội. Do người thân không để ý, bé Quỳnh chập chững ra ngoài đường, chui xuống gầm xe bồn đang dừng trộn bê tông.

"Tài xế Dũng không biết có người bên dưới nên khi hoàn thành nhiệm vụ đã cho xe chạy khiến bé gái tử vong. Xe đi được 250 m, người dân phát hiện thi thể bé gái giữa đường nên đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại", ông Long nói.

Nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

Tin mới