Bé gái 3 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi kèm bức 'tâm thư từ biệt con' ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An) kèm theo bức tâm thư của người mẹ.
Bé gái bị bỏ rơi khoảng 3 đến 4 tháng tuổi.
Bé gái bị bỏ rơi khoảng 3 đến 4 tháng tuổi.

Sáng 7/5, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn phát hiện một bé gái khoảng 3 - 4 tháng tuổi bị bỏ rơi tại khoa Sản nên trình báo với chính quyền địa phương. UBND thị trấn Anh Sơn sau đó ra thông báo tìm bố mẹ cho bé gái này.

Bé gái này nặng 6 kg, trên người không có dị tật. Lúc được nhìn thấy, trên người cháu mặc áo phông xám sọc xanh, quần đùi xanh và một túi ni lông bên trong có nhiều đồ áo và 2 bình sữa, kèm theo một tờ giấy có ghi nội dung: “Em sinh con nhưng do bị tật của em quá hiểm nghèo em không thể nuôi con được, vậy em để lại đây nhờ chị giúp đỡ em nuôi cháu. Em không có gì để lại đồ áo và ống sữa chị cho uống giúp em. Từ biệt con”.

Tờ giấy được cho là của người mẹ bỏ lại.
Tờ giấy được cho là của người mẹ để lại.

Hiện nay, UBND thị trấn Anh Sơn thông báo ai là bố, mẹ đẻ của bé gái thì liên hệ UBND thị trấn Anh Sơn để nhận lại con, và đang tạm thời bàn giao cho khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn nuôi dưỡng.

Tin mới