Bé gái gần 2 tuổi bị chó béc giê cắn tử vong ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đang chơi với chị gái ngoài cổng, bé N. bị chó béc giê hàng xóm gây thương tích nặng và tử vong sau đó.
Chiều 11/7, ông Phạm Đình Chương - Trưởng Công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc cho biết: Chiều qua, trên địa bàn xã có 1 bé gái bị tử vong do bị chó cắn.
Theo ông Chương, vào lúc 18 giờ ngày 10/7, cháu Phan Thị Yến N. (SN 2017), trú tại xóm 3, xã Nghi Diên đang chơi cùng chị gái 10 tuổi ở trước nhà mình thì bất ngờ bị 1 con chó béc giê của nhà hàng xóm xông vào cắn.
Khi phát hiện sự việc, những người có mặt gần đó đã nhanh chóng đánh đuổi chó để cứu cháu bé.
Cháu N được kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cụ thể là cháu bị chó cắn với nhiều vết thương sâu ở vùng mạn sườn làm thủng ruột, bị tổn thương nặng ở vùng ngực.
Do vết thương quá nặng, nên Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đã chuyển cháu lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh ngay trong đêm. Tuy nhiên, cháu N. đã không qua khỏi và tử vong vào lúc 23 giờ đêm cùng ngày.
Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Nghi Diên đã tạm giữ con chó béc giê cắn cháu N. Công an xã cũng đã lập hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Nghi Lộc xử lý theo thẩm quyền. 

Tin mới