Bé gái tuổi mẫu giáo đã bị viêm phần phụ, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân gây bệnh bất ngờ

Người mẹ cho rằng em bé bị xâm hại tình dục, tuy nhiên, khi bác sĩ khám lâm sàng thì không thấy dấu hiệu xâm hại. Vậy đâu là nguyên nhân?

BSCKII. Diêm Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, BV Phụ Sản Hà Nội cho biết, chị từng gặp nhiều trường hợp đến khám bệnh là các cháu bé 5 tuổi vì đã có khí hư ra rất nhiều. 

Bs. Diêm Thủy cho biết thêm, điều lạ là tôi đã điều trị rất nhiều thuốc khác nhau cho cháu nhưng tình trạng không cải thiện, khí hư tại quần lót vẫn màu xanh không đỡ. Cuối cùng tâm sự và hỏi han với người mẹ thì được biết bé gái này chỉ ăn thịt và ăn rất nhiều đồ ăn nhanh, uống nhiều nước ngọt, nước có ga không thích ăn rau và uống nước hoa quả. Từ việc khai thác đó, bác sĩ kê đơn cho bé và dặn mẹ cho con ăn chế độ cân bằng dinh dưỡng tăng cường rau xanh, quả, sữa chua. Sau một thời gian tình trạng viêm của cháu đã hết.

Qua thực tế khám chữa bệnh, Bs Diêm Thủy cho rằng chế độ ăn của em bé có ảnh hưởng rất lớn đến việc này. Nhiều trẻ ăn rất nhiều thịt, uống nước ngọt, ăn đồ ăn nhanh khiến lượng ure thải ra nhiều khiến các cháu dễ bị viêm. Do đó, chế độ ăn nhiều chất xơ, rau, uống nhiều nước rất quan trọng với các bé. Các cha mẹ nên hướng dẫn con ăn cân bằng và tăng cường rau xanh, hoa quả, sữa chua... đây là một chế độ ăn kiềm hóa rất tốt cho cơ thể.

Từ câu chuyện trên, BS Diêm Thủy khuyến cáo, các bà mẹ có con gái nhỏ cần quan tâm kiểm tra quan sát đồ lót của con khi thấy có khí hư, hay con ngứa ngáy khó chịu bộ phận sinh dục có thể bé đã bị viêm nhiễm vùng kín cần đưa đến bác sĩ chuyên khoa để khám và xử lý kịp thời. 

Chế độ ăn thiếu cân bằng với nhiều thịt, đồ ăn nhanh nước uống có ga không tốt cho sức khỏe sinh sản của bé gái (ảnh minh họa)
Chế độ ăn thiếu cân bằng với nhiều thịt, đồ ăn nhanh nước uống có ga không tốt cho sức khỏe sinh sản của bé gái (ảnh minh họa)

Bởi, theo BS. Diêm Thủy, viêm âm đạo là bệnh đơn giản nhưng nếu không điều trị kịp thời nó để lại hệ lụy lớn, khi viêm không được điều trị dứt điểm nó sẽ đã lan vào tử cung, buồng trứng khi đó thì ảnh hưởng nặng nề.

Cũng theo BS. Diêm Thủy, trẻ em thường không bị viêm âm đạo mà chỉ viêm âm hộ. Khi thấy con bị viêm nhiều gia đình dùng các biện pháp dân gian như dùng nước chè xanh để rửa. Phương pháp này cũng rất tốt tuy nhiên với một số loại viêm nhiễm thì bệnh đỡ hơn nhưng có những viêm nhiễm không khỏi được. Do đó, vẫn cần đưa con đến bác sĩ chuyên khoa để khám và được hướng dẫn kịp thời.

Chia sẻ thêm về vấn đề  này, PGS.TS Lưu Thị Hồng, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế cho hay, bên cạnh chế độ ăn uống không cân bằng thì vấn đề vệ sinh của bé gái cũng là nguy cơ dẫn đến viêm nhiễm. Cá  biệt bác sĩ đã gặp trường hợp bé gái học cấp 2 đến khám đã bị nấm âm đạo do đến kỳ kinh vệ sinh không tốt.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo tới các phụ huynh cần chú ý, hướng dẫn bé vệ sinh đúng cách. Đó là sau khi đi vệ sinh tiểu tiện hay đại tiện phải dùng nước rửa sạch sau đó mới thấm khô. Ở nhà nên dùng khăn xô để thấm khô. Tránh tình trạng nhiều trẻ mắc sai lầm là đi vệ sinh xong chỉ lấy giấy thấm khô mà không dùng nước rửa.

PGS. Hồng cũng lưu ý, việc bị viêm nhiễm tự ý dùng thuốc để điều trị cũng khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đặc biệt là tự ý dùng kháng sinh. Việt Nam là một trong nước bị kháng kháng sinh cao. Nhiều trường hợp cứ thấy ngứa là sử dụng kháng sinh đặt âm đạo, việc tự điều trị không đúng như thế thì dẫn đến kháng kháng sinh. Khi nhiễm viêm nấm mà điều trị không đúng sẽ khiến bệnh tái đi tái lại nhiều lần và càng về sau điều trị càng khó khăn hơn do vi khuẩn kháng thuốc.

Để giảm thiểu việc viêm nhiễm tái đi tái lại nhiều lần cần làm những việc đơn giản như vệ sinh phần phụ đúng cách, sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, ngoài ra cần ăn uống đầy đủ, da dạng thực phẩm và tập luyện thể dục, thể thao.

Tin mới