Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Về dự chỉ đạo Đại hội có Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Võ Thành Nam - Phó chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

dg
Các đại biểu về dự, chỉ đạo phiên bế mạc Đại hội.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 1/6, Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên họp lần thứ Nhất. Phiên họp đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy; bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy; Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 4 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đại tá Lê Như Cương tái đắc cử Bí thư Đảng ủy BĐBP Nghệ An.

Các đồng chí trong BCH bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí trong BCH Đảng bộ  BĐBP tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, ngoài đại biểu Trần Hải Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh là đại biểu đương nhiên, thì Đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ BĐBP khóa XIV trình Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An lần thứ XIX.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Phạm Bằng
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Phạm Bằng

Với tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực và đầy trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao với báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa X trình Đại hội khóa XI, thảo luận đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết nêu rõ: Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội và các ý kiến thảo luận tại Đại hội mà Đoàn Chủ tịch đã kết luận.

Toàn cảnh phiên làm việc vào chiều 1/6. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh phiên làm việc vào chiều 1/6. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ Nghị quyết và tiếp thu các ý kiến tại Đại hội, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX bổ sung, hoàn chỉnh chương trình hành động để nhanh chóng triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.  

Đại hội tặng hoa cho các đồng chí không tham gia vào Ban chấp hành khóa mới. Ảnh: Phạm Bằng
Đại hội tặng hoa cho các đồng chí không tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Phạm Bằng
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng

“Nhiệm vụ lãnh đạo nhiệm kỳ tới của Đảng bộ hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức, năng lực hành động. Với tinh thần ''Đoàn kết - Kỷ cương - Quyết thắng", Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên trong BĐBP tỉnh đoàn kết, phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những yếu kém tồn tại, tích cực tu dưỡng rèn luyện, nêu cao ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra” - Nghị quyết nêu rõ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tá Lê Như Cương - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025  tỉnh nhấn mạnh, sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Đại tá Lê Như Cương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XI. Ảnh: Phạm Bằng
Đại tá Lê Như Cương – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh khóa XI. Ảnh: Phạm Bằng

“Sự thành công của Đại hội thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao và là niềm tin tưởng của toàn Đảng bộ cũng như toàn thể cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên trong BĐBP tỉnh; thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” - Đại tá Lê Như Cương phát biểu.

Tin mới