Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

(Baonghean.vn) - Chiều 15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bế mạc, hoàn thành tốt đẹp những nội dung, chương trình đã đề ra. Đồng chí Phùng Thành Vinh tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Nguyên
Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trong 2 ngày 14 và 15/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo quốc phòng – an ninh vững chắc.

Tại Đại hội, có nhiều tham luận tâm huyết, đóng góp vào chương trình hành động của Đảng bộ huyện trong thời gian tới; đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Nguyên Nguyên
Một số tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Nguyên
Một số tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trong chương trình đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, gợi mở nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Đô Lương. Trên cơ sở đó, đặt ra yêu cầu sớm đưa Đô Lương trở thành huyện khá của tỉnh và về đích huyện nông thôn mới bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của huyện Đô Lương tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Nguyên
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng các đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm đặc trưng của huyện Đô Lương tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Nguyên

259 đại biểu chính thức dự Đại hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 11.000 đảng viên trên địa bàn huyện đã bỏ phiếu bầu 38 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại biểu thống nhất về kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên
Đại biểu thống nhất về kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ  huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí. Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương cũng đã bầu 2 đồng chí Hoàng Văn Hiệp và Nguyễn Tất Hoài Hiệp, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện Đô Lương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí; Đồng chí Trần Văn Long được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Phùng Thanh Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Phùng Thanh Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Nguyên Nguyên

Các đại biểu cũng bỏ phiếu bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự bị đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin mới