Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Chiều 16/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Dự phiên làm việc, về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đại biểu các cơ quan Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh;…

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên làm việc, sau khi thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đã tiến hành thảo luận, kết luận các nội dung thảo luận về dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Thượng tá Nguyễn Trọng Lộc - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Bước vào chặng đường 5 năm tới, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” và thực hiện chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao", Đại hội kêu gọi các tổ chức Đảng, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm chiến đấu và trưởng thành, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng hoa cho các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Thành Duy
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX ra mắt Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX ra mắt Đại hội.
Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

“Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là từng cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, chiến sỹ phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm triển khai ngay những nội dung, chương trình đã được Nghị quyết Đại hội thông qua, tạo tâm thế tiến công ngay từ những hoạt động chào mừng thành công Đại hội”, đồng chí Thái Thanh Quý chỉ rõ.

Tin mới