Bế mạc Giải bóng bàn mở rộng huyện Quỳnh Lưu năm 2018 ​

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 15/7, Giải bóng bàn mở rộng huyện Quỳnh Lưu năm 2018 đã bế mạc.

Dự lễ bế mạc có ông Tống Đức Thuận - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, đơn vị tài trợ giải, cùng đông đảo vận động viên, huấn luyện viên của các đoàn tham gia giải đấu.

Đây là năm thứ 3 huyện Quỳnh Lưu tổ chức giải bóng bàn mở rộng. Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 240 vận động viên đến từ 35 CLB bóng bàn trên địa bàn toàn quốc, bao gồm CLB bóng bàn thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và tỉnh Nghệ An. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đồng đội A,B,C diễn đàn; đồng đội B,C,D Nghệ An và đôi lãnh đạo.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho nội dung đôi lãnh đạo. Ảnh: Thanh Toàn
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung đôi lãnh đạo. Ảnh: Thanh Toàn
Theo ban tổ chức, các VĐV có lối đánh đa dạng, chất lượng chuyên môn cao và đồng đều. Đặc biệt, nhiều cây vợt trẻ có lối đánh tốc độ, hiện đại, đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, lôi cuốn.
Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các nội dung: Nội dung đồng đội A,B, C diễn đàn, giải Nhất thuộc về CLB bóng bàn Shop Tiến Đạt 6789, giải nhì CLB bóng bàn T&T 1, đồng giải ba là CLB bóng bàn TP. Thanh Hóa và CLB bóng bàn Quỳnh Lưu.
Trao giải nhất, nhì, ba cho nội dung đồng đội B,C,D Nghệ An. Ảnh: Thanh Toàn
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho nội dung đồng đội B,C,D Nghệ An. Ảnh: Thanh Toàn
Nội dung Đồng đội B, C, D Nghệ An, giải Nhất thuộc về CLB bóng bàn T&T 2, giải Nhì CLB bóng bàn Quỳnh Lưu, đồng giải Ba là CLB bóng bàn Nanô và CLB bóng bàn C500 Hà Tĩnh.

Nội dung đôi nam lãnh đạo, giải Nhất thuộc về đội Quỳnh Lưu, giải Nhì TP. Thanh Hóa, đồng giải Ba là Ngân hàng Công thương chi nhánh Bắc Nghệ An và Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Đây là giải thể thao được tổ chức theo mô hình xã hội hóa, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Qua việc kết nối giữa bóng bàn chuyên nghiệp và bóng bàn phong trào đã giúp các vận động viên được tiếp cận với bóng bàn thành tích cao, góp phần phát triển bộ môn bóng bàn. 

Tin mới