Bế mạc Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 20

(Baonghean.vn) - Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn và kịch tính, chiều 15/6,  Ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2016 tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng cho các đội bóng đạt giải, những cầu thủ thi đấu xuất sắc.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban tổ chức Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó ban tổ chức giải; Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA; đại diện lãnh đạo các huyện, thành thị, các đội bóng, các nhà tài trợ. 

Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải thể thao thường niên truyền thống dành cho lứa tuổi TN-NĐ toàn tỉnh. Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2016 là năm thứ 20 được tổ chức, quy tụ 31 đội bóng, trong đó có 21 đội nhi đồng và 10 đội thiếu niên về thi đấu tại TP Vinh.

Lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức trao huy chương cho các đội vô địch.
Lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức trao huy chương cho các đội vô địch. Ảnh: Sỹ Minh.

Kết thúc giải, ở lứa tuổi Nhi đồng, Đô Lương lên ngôi vô địch. Thái Hòa đoạt giải Nhì. Các đội Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn đồng giải Ba.

Ở lứa tuổi Thiếu niên, đội giành ngôi vô địch là Quỳnh Lưu, giải Nhì thuộc về Thành phố Vinh. Các đội Đô Lương, Nghi Lộc  cùng giành giải Ba.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 2 đội bóng vô địch.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng 2 đội bóng vô địch.
Trao thưởng cho 2 đội bóng giành Giải Nhì
Trao thưởng cho 2 đội TN Vinh và NĐ Thái Hòa giành Giải Nhì
Trao thưởng cho 2 đội NĐ đồng giải Ba
Trao thưởng cho 2 đội NĐ đồng giải Ba
Trao thưởng cho 2 đội TN đồng giải Ba
Trao thưởng cho 2 đội TN đồng giải Ba
Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao thưởng các giải phụ gồm. Ở lứa tuổi nhi đồng, cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Lương Thế Quang - đội NĐ Thái Hòa. Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Tất Quyền - NĐ Đô Lương; Vua phá lưới thuộc về 2 cầu thủ: Trần Văn Huy - NĐ Đô Lương và Hồ Chí Phong - NĐ Anh Sơn.
Trao thưởng các danh hiệu cá nhân ở lứa tuổi Thiếu niên.
Trao thưởng các danh hiệu cá nhân ở lứa tuổi Thiếu niên.

Ở lứa tuổi thiếu niên, cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Bùi Văn Đức - TN Quỳnh Lưu Thủ môn xuất sắc nhất: Lê Đức Anh (TN TP Vinh); Vua phá lưới thuộc về Nguyễn Văn An (TN TP Vinh). 

Trao thưởng các danh hiệu cá nhân ở lứa tuổi Nhi đồng
Trao thưởng các danh hiệu cá nhân ở lứa tuổi Nhi đồng.
Phụ huynh và người hâm mộ Quỳnh Lưu ăn mừng chức vô địch.
Phụ huynh và người hâm mộ Quỳnh Lưu ăn mừng chức vô địch.

Hai đội Nhi đồng Anh Sơn và Thiếu niên Nghi Lộc được trao giải phong cách.

Nhóm PVTT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới