Bế mạc Giải bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 21

(Baonghean.vn) - Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2017 khép lại sau 6 ngày thi đấu đầy kịch tính. 2 nhà tân vô địch của giải là NĐ Hoàng Mai và TN Quỳnh Lưu.

Dự lễ bế mạc giải chiều 15/6 có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Ban tổ chức giải: Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL; Hồ Thị Ngân, Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Hồng Thanh - Giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA; đại diện lãnh đạo các huyện, thành thị, các đội bóng, các nhà tài trợ.

Giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải thể thao thường niên dành cho lứa tuổi TN-NĐ toàn tỉnh. Mùa giải lần thứ 21 năm 2017 quy tụ 29 đội bóng, trong đó có 18 đội nhi đồng và 11 đội thiếu niên về thi đấu tại TP Vinh.

Mùa giải năm nay, các đội bóng đã có sự chuẩn bị chu đáo, các cầu thủ bước vào trận với sự quyết tâm cao. Mỗi trận đấu đều thể hiện trình độ riêng của từng đội bóng với dàn cầu thủ nhí có kỹ thuật, khả năng xử lý khéo léo, tư duy chiến thuật tốt. Thông qua giải đấu, thể thao Nghệ An và đặc biệt là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SLNA đã phát hiện ra nhiều tài năng đặc biệt để tiếp tục đào tạo cho bóng đá tỉnh nhà.

Tra
Đồng
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Cúp vô địch cho NĐ Hoàng Mai (ảnh trên) và thiếu niên Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Kết thúc giải, ở lứa tuổi nhi đồng, sau khi xuất sắc đánh bại NĐ Nhi đồng Tân Kỳ, NĐ Hoàng Mai lên ngôi vô địch. Các đội Yên Thành và TP. Vinh đồng giải Ba.

Ở lứa tuổi Thiếu niên, đội Quỳnh Lưu bảo vệ thành công chức vô địch, giải Nhì thuộc về Yên Thành, các đội Quế Phong và TP. Vinh, Nghi Lộc đồng giải Ba.

BTC trao giải các giải Nhì cho 2 đội NĐ Tân Kỳ (ảnh trên) và TN Yên Thành.
BTC trao giải các giải Nhì cho 2 đội NĐ Tân Kỳ (ảnh trên) và TN Yên Thành.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng các giải phụ gồm: Ở lứa tuổi nhi đồng, cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới (9 bàn) thuộc về Phùng Văn Nam - đội NĐ Hoàng Mai; thủ môn xuất sắc nhất là Nguyễn Văn Huy - NĐ Tân Kỳ.

Ở lứa tuổi thiếu niên, cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Phùng Bá Thế - TN Yên Thành; thủ môn xuất sắc nhất là Bùi Văn Nhân - TN Quỳnh Lưu; vua phá lưới thuộc về Vi Văn Tài (TN Quế Phong với 9 bàn thắng).

Cầu thủ nhí 2 đội vô địch
Cầu thủ 2 đội NĐ Hoàng Mai và TN Quỳnh Lưu vỡ òa với chức vô địch vừa đoạt được.

Các đội NĐ Nghi Lộc và TN Tương Dương được trao giải phong cách.

Tại giải năm các nay đội vô địch nhận cúp, cờ huy chương và số tiền 30 triệu đồng; các đội giải Nhì được nhận cờ, huy chương và 10 triệu đồng; các đội giải Ba nhận được cờ, huy chương và 7 triệu đồng.

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới