Bế mạc Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ 22 năm 2018

(Baonghean.vn) - Sau 6 ngày thi đấu đầy hấp dẫn, kịch tính, chiều 15/6, Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2018 đã thành công tốt đẹp. 2 đội bóng giành chức Vô địch giải đấu là NĐ Yên Thành và TN Yên Thành.

Tham dự buổi lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành thị, các đội bóng, các nhà tài trợ.

Về phía Ban tổ chức giải, có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban tổ chức giải; Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, Phó ban tổ chức giải; Nguyễn Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá Sông Lam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao cúp vô địch cho đội bóng TN Yên Thành. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao Cúp vô địch cho đội bóng TN Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải thể thao thường niên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho lứa tuổi TN-NĐ tỉnh Nghệ An trong những ngày hè...

Trận chung kết lứa tuổi thiếu niên, đội TN Quỳnh Lưu tranh tài cùng TN Yên Thành. Ảnh: Thành Cường
Trận chung kết lứa tuổi thiếu niên, đội TN Quỳnh Lưu tranh tài cùng TN Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

Mùa giải lần thứ 22 năm 2018 đã diễn ra từ ngày 9 đến 15/6/2018, quy tụ 28 đội bóng tham dự, trong đó có 18 đội nhi đồng và 10 đội thiếu niên về thi đấu tại TP Vinh.

2 đội bóng NĐ, TN Yên Thành vô địch tuyệt đối ở mùa giải 2018. Ảnh: Thành Cường
2 đội bóng NĐ, TN Yên Thành vô địch tuyệt đối ở mùa giải 2018. Ảnh: Thành Cường

Mùa giải năm nay, các đội bóng đều có sự chuẩn bị chu đáo, các cầu thủ bước vào trận với sự quyết tâm cao. Các trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, kịch tính, chất lượng cao. Thông qua giải đấu, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA đã phát hiện ra nhiều tài năng đặc biệt để tiếp tục đào tạo cho bóng đá tỉnh nhà.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp trao cúp vô địch cho đội NĐ Yên Thành. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Hồ Phúc Hợp trao Cúp vô địch cho đội NĐ Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

Kết thúc giải, ở lứa tuổi nhi đồng, NĐ Yên Thành lên ngôi Vô địch. NĐ Đô Lương giành giải Nhì. Đội NĐ Nghi Lộc và NĐ Quỳnh Lưu đồng giải Ba.

Trao huy chương vàng cho đội thiếu niên Yên Thành. Ảnh: Hồ Phương
Trao huy chương vàng cho đội thiếu niên Yên Thành. Ảnh: Hồ Phương

Ở lứa tuổi thiếu niên, TN Yên Thành giành chức Vô địch, giải Nhì thuộc về TN Quỳnh Lưu; đội TN Tp.Vinh và TN Hưng Nguyên đồng giải Ba.

Trao danh hiệu cá nhân cho các cấu thủ nhi đồng. Ảnh: Thành Cường
Trao danh hiệu cá nhân cho các cầu thủ nhi đồng. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng các giải phụ gồm: Ở lứa tuổi nhi đồng, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Đình Tiến (NĐ Đô Lương), Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thọ Kiên (NĐ Yên Thành); Vua phá lưới thuộc về Vương Văn Tùng (NĐ Yên Thành).

Trao danh hiệu cá nhân ở lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: Thành Cường
Trao danh hiệu cá nhân ở lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: Thành Cường

Ở lứa tuổi thiếu niên, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về cầu thủ Hoàng Dũng (TN Quỳnh Lưu); Vua phá lưới thuộc về 2 cầu thủ Hoàng Dũng (TN Quỳnh Lưu) và Nguyễn Mạnh Hùng (Yên Thành); Thủ môn xuất sắc nhất là Nguyễn Xuân Quyền (TN Yên Thành).

Trao giải phong cách cho đội NĐ Hoàng Mai và TN Yên Thành. Ảnh: Thành Cường
Trao giải phong cách cho đội NĐ Hoàng Mai và TN Nam Đàn. Ảnh: Thành Cường
2 đội bóng TN Nam Đàn và NĐ Hoàng Mai giành giải Phong cách.
Tại giải năm nay, 2 đội vô địch thiếu niên, nhi đồng được trao cúp, cờ, huy chương và tiền thưởng 30 triệu đồng/đội; 2 đội giải Nhì sẽ được trao cờ, huy chương và tiền thưởng 10 triệu đồng/đội; các đội đồng giải Ba sẽ được trao cờ, huy chương và tiền thưởng 7 triệu đồng/đội.

Tin mới