Bế mạc Giải Karatedo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

(Baonghean.vn) – Chiều 8/8, Giải Karatedo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016 chính thức bế mạc.

Giải nhất toàn đoàn thuộc về Tp.Hồ Chí Minh; Giải nhì thuộc về Hà Nội và Giải ba thuộc về Đồng Tháp.
Giải nhất toàn đoàn thuộc về Tp.Hồ Chí Minh; Giải nhì thuộc về Hà Nội và Giải ba thuộc về Đồng Tháp.

Giải Karatedo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016 có sự tham gia của 37 đoàn với gần 800 VĐV, thi đấu ở 16 nội dung: Kata đồng đội nam, nữ THCS; Kata cá nhân nam, nữ THCS; Kata đồng đội nam, nữ THPT; Kata cá nhân nam, nữ THPT; Kumite đồng đội nam, nữ THCS; Kumite đồng đội nam, nữ THPT; Kumite cá nhân nam, nữ THCS, Kumite cá nhân nam, nữ THPT...  Tranh 35 bộ huy chương.

3 vận động viên Trịnh Xuân Đức, Nguyễn Hồng Phúc và Lê Trung Sơn đã thi đấu xuất sắc Ở nội dung Kata đồng đội nam THCS
3 vận động viên Trịnh Xuân Đức, Nguyễn Hồng Phúc và Lê Trung Sơn đoàn Nghệ An đã thi đấu xuất sắc ở nội dung Kata đồng đội nam THCS.

Được khởi tranh từ ngày 04/8, sau qua 5 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, Giải Karatedo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc chính thức bế mạc. Kết quả toàn đoàn: Giải nhất toàn đoàn thuộc về đội Karatedo Tp.Hồ Chí Minh với 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 9 huy chương đồng; Giải nhì đoàn đoàn thuộc về đội Karatedo Hà Nội với 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng; Giải ba toàn đoàn thuộc về đội Karatedo Đồng Tháp với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Gành tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn Nghệ An.
Các VĐV karate dành tấm huy chương vàng quý giá cho đoàn Nghệ An.

Tại giải này, đội Karatedo Nghệ An có 22 vận động viên tham dự, thi đấu tại 15 nội dung, đạt được 01 huy chương vàng, 01 huy chương bạc và 02 huy chương đồng. Kết quả này giúp đội đứng thứ 5 toàn đoàn, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu đề ra là 01 huy chương đồng)./.

Thanh Sơn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới