Bế mạc giải thể thao Công đoàn Viên chức Nghệ An năm 2018

(Baonghean.vn) - Ngày 29/7, tại Trung tâm thể dục thể thao Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc, Công đoàn viên chức Nghệ An tổ chức bế mạc Giải Cầu lông, bóng bàn năm 2018.
Giải thể thao Công đoàn Viên chức Nghệ An năm 2018 có sự tham dự của 166 VĐV đến từ 33 công đoàn cơ sở.

Theo đánh giá của ban tổ chức, các vận động viên tham dự giải đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, có chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
trận chung kết ở nội dung đôi nam từ 41 tuổi đến 50 tuổi. Ảnh: Đức Anh
Trận chung kết ở nội dung đôi nam từ 41 tuổi đến 50 tuổi. Ảnh: Đức Anh
Kết thúc giải, ở bộ môn cầu lông: Giải Nhất nội dung đôi nữ 31 - 40 tuổi thuộc về Đài PT-TH tỉnh; Giải Nhất nội dung đôi nam trên 50 tuổi thuộc về Ban tổ chức Tỉnh ủy; Giải Nhất nội dung đôi nam nữ trên 50 tuổi thuộc về Nhà khách Nghệ An.
Ở nội dung đôi nam nữ và đôi nam 41 - 50 tuổi, Giải Nhất thuộc về Cục Thuế Nghệ An; nội dung lãnh đạo, Giải Nhất thuộc về LĐLĐ tỉnh; nội dung đôi nam nữ dưới 30 tuổi, Giải Nhất thuộc về Cục Dự trữ; nội dung đôi nam dưới 30 tuổi, Giải Nhất thuộc về Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ở nội dung đôi nam nữ và đôi nam 31 tuổi - 40 tuổi, Giải Nhất thuộc về Kho bạc Nhà nước.
BTC trao giải ở nội dung lãnh đạo của môn cầu lông. Ảnh: Đức Anh
BTC trao giải ở nội dung lãnh đạo của môn cầu lông. Ảnh: Đức Anh
Ở bộ môn bóng bàn, nội dung đôi nam trên 50 tuổi, Giải Nhất thuộc về Cục Thuế Nghệ An; nội dung đôi nam 41 - 50 tuổi, Giải Nhất thuộc về Báo Nghệ An; nội dung đôi nam 31 - 40 tuổi, Giải Nhất thuộc về Cục Thống kê; nội dung đôi nam nữ 31 tuổi đến 40 tuổi và nội dung đôi nữ dưới 30 tuổi, Giải Nhất thuộc về Bảo hiểm xã hội tỉnh; nội dung đôi nam không phân biệt độ tuổi, Giải Nhất là Trung tâm huấn luyện và đào tạo TDTT.
BTC trao giải ở nôi dung đôi nam 41 tuổi đến 50 tuổi của bộ môn bóng bàn. Ảnh: Đức Anh
BTC trao giải ở nội dung đôi nam 41 tuổi đến 50 tuổi của bộ môn bóng bàn. Ảnh: Đức Anh
Giải thể thao là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức được giao lưu học hỏi, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần./.

Tin mới