Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X

(Baonghean.vn) - Tối 18/5, tại Nhà Văn hóa – Lao động tỉnh Nghệ An, Bộ Công an tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X - 2018 khu vực II.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng  Đào Gia Bảo – Cục trưởng Cục Công tác chính trị; nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh…

Một số tiết mục xuất sắc được biểu diễn tại đêm bế mạc. Ảnh: Tiến Hùng
Một số tiết mục xuất sắc biểu diễn tại đêm bế mạc. Ảnh: Tiến Hùng

Liên hoan lần này với chủ đề “70 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác” được tổ chức từ ngày 15/5. Đây là liên hoan khu vực được tổ chức cuối cùng. Trước đó, 3 cuộc liên hoan khu vực khác đã được tổ chức ở các tỉnh Bắc Giang, Cần Thơ, Bình Thuận. Liên hoan khu vực II được tổ chức ở Nghệ An cũng là một trong những hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”….

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng, đây là cơ hội để đội ngũ “hạt nhân văn nghệ” của công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn về công tác chính trị. Thứ trưởng Bộ Công an cũng biểu dương thành tích của 22 đoàn văn nghệ, đặc biệt các đoàn được khen thưởng trong liên hoan lần này; đồng thời đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa, tạo thuận lợi để các cán bộ, chiến sỹ phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Tiến Hùng
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: Tiến Hùng

Liên hoan khu vực II lần này có hơn 110 tác phẩm do hơn 600 cán bộ, chiến sỹ của 22 đoàn công an gồm Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Tình báo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát giao thông, Học viện An ninh nhân dân, công an một số địa phương phía bắc gồm Công an TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Kạn và 2 địa phương ở phía nam là Công an tỉnh Ninh Thuận và Thừa Thiên - Huế biểu diễn.

Các loại hình nghệ thuật trong liên hoan gồm có ca, múa, nhạc và sân khấu kịch, tiểu phẩm. Nội dung của các tiết mục nghệ thuật là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”….

Sau 3 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao tặng bằng khen cho 5 đơn vị đạt giải Nhất toàn đoàn, 7 giải Nhì và 10 giải Ba. Về giải tiết mục, có 22 giải A, 34 giải B và 46 giải C.

Tin mới