Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

(Baonghean.vn) - Bé trai khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng 3,2 kg đã bị bỏ lại trước cổng nhà một người dân. Bên cạnh cháu có một số đồ dùng sơ sinh và một mẫu giấy có viết vài câu chữ.

Vào khoảng 12h30 phút ngày 8/7, chị Ngô Thị Tự ở xóm Hoa Thành, xã Diễn Hồng (Diễn Châu) phát hiện thấy phía trước cổng nhà có một chiếc giỏ. Lại gần kiểm tra, chị Tự phát hiện bên trong có một cháu bé.

Sau đó chị Tự đã đưa cháu bé lên trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Cháu bé 10 ngày tuổi được phát hiện trước cổng nhà dân. Ảnh: Đức Thành
Cháu bé 10 ngày tuổi được phát hiện trước cổng nhà dân. Ảnh: Đức Thành

Đó là một bé trai khoảng 10 ngày tuổi, cân nặng 3,2 kg. Bên cạnh bé có một số đồ dùng sơ sinh và một mẫu giấy có viết vài câu chữ để lại.

Ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng cho hay: Hiện gia đình chị Tự đang tạm thời nhận chăm sóc bé trai này. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành thông báo để tìm người thân cho bé.

Tin mới