Bé trai 10 tuổi bất ngờ bị bác ruột chém lìa tay

Khi cháu V. đang ở trong phòng một mình thì bất ngờ bị người bác ruột cầm dao chém liên tiếp vào người khiến cháu bé bị đứt lìa bàn tay trái cùng một số vết thương ở tay phải và góc mắt trái.

Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Líu (49 tuổi, trú tại xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, Bắc Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Bé trai được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CTV
Bé trai được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 8h ngày 7/9, Hoàng Văn Líu bất ngờ cầm dao sang nhà em trai rồi đi vào phòng cháu trai. Khi thấy cháu H.V.V. (10 tuổi) đang ở trong phòng một mình, Líu bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào người cháu bé. 

Hậu quả, cháu V. bị đứt lìa bàn tay trái cùng một số vết thương ở tay phải và góc mắt trái.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người thân đã đưa cháu V. đi cấp cứu, đồng thời thông báo sự việc đến Công an.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ Hoàng Văn Líu để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, Líu là bác ruột cháu V. và ở gần nhà nạn nhân, hai bên gia đình không có mâu thuẫn, hằng ngày người đàn ông này vẫn sang nhà nạn nhân chơi.

Hiện, cháu V. đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội). Các bác sĩ đã tiến hành nối lại bàn tay bị đứt lìa cho cháu bé, hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin mới