Bé trai 10 tuổi bị đạn găm trúng đầu khi đang ngồi học

Đang ngồi học bài bên cửa sổ nhà riêng, bé trai ở Hải Dương bị viên đạn hơi găm trúng đầu, hiện đã được phẫu thuật lấy đạn. 

Chiều 10/10, Công an thành phố Hải Dương cho biết đang điều tra vụ bé trai 10 tuổi bị đạn găm trúng đầu khi đang ngồi học ở nhà.

Trước đó chiều 8/10, Tú (19 tuổi) cùng một số người mang súng nén hơi đi bắn chim ở khu vực đê Phú Tảo (phường Thạch Khôi). Khi Tú giơ súng lên bắn chim thì viên đạn lại trúng vào đầu bé trai 10 tuổi đang ngồi học bên cửa sổ.

Bé trai được người thân đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Ca mổ đã thành công nhưng nạn nhân vẫn phải nằm viện điều trị.

Ngay sau sự việc, Tú đã bị tạm giữ để điều tra.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới