Bé trai 2 tuổi ở Nghệ An tử vong do hóc hạt nhãn

(Baonghean.vn) - Trong lúc mẹ nấu cơm, bé trai 2 tuổi tự bóc vỏ nhãn ăn, không may bị hóc.
Trưa 12/11, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông ông Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh  (huyện Quỳnh Lưu) cho biết, gia đình đang tổ chức mai táng cho cháu Hồ Văn V. (2 tuổi, xóm 13), sau khi bé bị tử vong do hóc hạt nhãn. 
Trước đó,  theo ông Xuyên, sáng 11/11, bé được mẹ đi chợ về mua một chùm nhãn. Trong lúc người phụ nữ vào nhà nấu cơm, bé trai ở ngoài sân một mình tự bóc vỏ nhãn ăn. 
Nhãn
Đã có không ít trường hợp trẻ thiệt mạng do hóc hạt nhãn.

“Do cháu ngồi ăn nhãn một mình ngoài sân nên không ai kịp phát hiện. Khi người mẹ nấu cơm xong, đi ra thì thấy con trai đã tím tái, ngưng thở nằm giữa sân. Lúc này mới biết cháu bị hóc hạt nhãn, không kịp đưa đi bệnh viện”, ông Xuyên nói.

Theo chính quyền xã Quỳnh Thanh, hoàn cảnh gia đình cháu V. rất khó khăn. Một năm trước, một người anh trai 7 tuổi của V. cũng không may bị đuối nước.
Hóc hạt nhãn không phải là trường hợp hiếm gặp ở trẻ, đã có không ít trường hợp tử vong./.

Tin mới