Bé trai 5 tuổi tử vong khi chơi bóng ngoài trời lạnh giá

(Baonghean.vn) - Trong lúc chơi đùa cùng anh trai và các bạn ngoài sân bóng, một bé trai 5 tuổi tại huyện Yên Thành bất ngờ ngã xuống, ngất xỉu và không qua khỏi.

Ngày 7/2, thông tin từ UBND xã Trung Thành, huyện Yên Thành cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra trường hợp một bé trai 5 tuổi đột tử trong khi đi đá bóng giữa trời mưa lạnh.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h30 chiều 6/2, bé Đ.Q.C (5 tuổi, trú xã Trung Thành) đi cùng anh trai (học lớp 2) ra sân bóng của xóm cùng một số bạn nhỏ khác chơi đùa. Trong quá trình chơi đùa bé C. bất ngờ ngã xuống đất rồi ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức đến xoa bóp, bế cháu bé đi trạm y tế xã để cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết ở khu vực này rất lạnh, nhiệt độ khoảng 14 độ C kèm gió mạnh. Nhiều người nhận định, có thể do cháu bé chạy giữa trời lạnh, gió lớn dẫn đến bị ngừng tim đột ngột và tử vong.

Hiện, gia đình đã làm lễ mai táng cho cháu bé theo phong tục địa phương.

Tin mới